Máy bay do thám Mỹ hoạt động với tần suất nhiều kỷ lục ở Biển Đông

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, các máy bay do thám của Mỹ được cho là đã thực hiện 75 chuyến bay trên Biển Đông trong tháng 2, một tần suất dày đặc chưa từng thấy.
Chú thích ảnh
Máy bay do thám P-8A của Mỹ cất cánh từ một căn cứ tại Nhật Bản ngày 1/3. Ảnh: US Navy

Theo mạng streamnews.net, các máy bay do thám của Hải quân Mỹ đã thực hiện 75 chuyến bay trên Biển Đông trong riêng tháng 2 vừa qua, tăng đáng kể so với những tháng trước. Trong đó, đa số sứ mệnh của máy bay tuần tra P-8A đã diễn ra hàng ngày.

Tổ chức theo dõi tình hình Biển Đông SCSPI thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết tần suất hoạt động của máy bay không người lái MQ-4C và trinh sát cơ CL-604 của Mỹ trên Biển Đông cũng gây chú ý.

Ngoài ra, Mỹ còn triển khai nhiều máy bay trinh sát như RC-135W, RC-135U, E-8C JSTARS và máy bay săn ngầm P-3C ở Biển Đông. 

Dữ liệu về hoạt động của trinh sát cơ Mỹ được SCSPI tổng hợp từ hệ thống thu phát tín hiệu tự động ADS-B. Số liệu này có thể không bao gồm các chuyến bay bí mật, trong đó máy bay không bật thiết bị định vị.

Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin nói trên. 

Washington đã nhiều lần lên tiếng phản đối yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc kinh ở Biển Đông, cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và đe dọa các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines và Malaysia. Giới quan sát nhận định chính quyền của Tổng thống Biden sẽ không thu hẹp việc thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.