Sau hơn 3 tiếng, Lầu Năm Góc mới đồng ý điều vệ binh đến dẹp loạn Điện Capitol

Khi hàng ngàn người ủng hộ ông Donald Trump náo loạn Điện Capitol ngày 6/1, vài chục Vệ binh Quốc gia tại Washington vẫn phải ngồi im chờ lệnh của Lầu Năm Góc hơn 3 tiếng đồng hồ.  
Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ được triển khai tại Đồi Capitol ở Washington, DC, Mỹ, ngày 19/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài Sputnik (Nga) đưa tin Thiếu tướng William Walker – Chỉ huy lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington – tiết lộ rằng các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã mất gần 3 tiếng 19 phút để phê duyệt quyết định điều vệ binh đến trụ sở Quốc hội. 

Tại phiên điều trần ngày 3/3, Tướng Walker đã tiết lộ với các thượng nghị sĩ rằng vào lúc 1h49 chiều 6/1, ông nhận được cuộc gọi bất ngờ của Cảnh sát trưởng Quốc hội khi đó là ông Steven Sund thông báo về việc vành đai an ninh của Điện Capiol đã bị những người biểu tình phá vỡ. 

Theo lời kể lại của Tướng Walker, giọng của ông Sund dường như vỡ vụn, cho thấy tình thế khẩn cấp tại Đồi Capitol. Ông Sund đề nghị Tướng Walker điều vệ binh nhiều nhất có thể để hỗ trợ. 

Mặc dù người chỉ huy lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington ngay lập tức nêu đề xuất triển khai quân lên cấp trên, ông William Walker đã không nhận được lệnh chính thức cho đến tận 5h08 chiều cùng ngày. Khi đó hàng ngàn người biểu tình đã xâm nhập vào bên trong và đối đầu với các sĩ quan cảnh sát Quốc hội Mỹ đang làm nhiệm vụ. 

“Từng giây từng phút đều quan trọng”, ông Walker khẳng định nếu như được phê chuẩn sớm hơn, lực lượng trên 150 mà ông triển khai có thể tạo ra sự khác biệt. 

Trong lúc chờ phê chuẩn, ông Walker đã yêu cầu các vệ binh lên xe, sẵn sàng di chuyển ngay khi có lệnh. Từ khi được phép, lực lượng này đã đến hiện trường sau chưa đầy 20 phút. Tại đây, họ đã tái thiết lập vành đai an ninh tại phía Đông của tòa nhà, sau đó hỗ trợ các nhà lập pháp trở về phòng họp chính và tiếp tục quá trình công nhận kết quả bầu cử Mỹ. 

Tình trạng chậm trễ điều vệ binh ngày hôm đó bị đổ lỗi cho sự cố liên lạc giữa ban lãnh đạo Lầu Năm Góc, trong đó có Quyền Bộ trưởng Christopher Miller. 

Việc triển khai hàng nghìn Vệ binh Quốc gia tại Điện Captitol kể từ vụ bạo loạn 6/1 đến nay đã tiêu tốn của nước Mỹ gần 500 triệu USD. Giới chức hiện chưa cung cấp chi tiết về khoản chi phí trên, tuy nhiên tờ Bloomberg cho hay có thể tốn kém ít nhất 480 triệu USD.

Ở thời điểm cao trào của chiến dịch triển khai này, khoảng 26.000 vệ binh đã có mặt tại thủ đô Washington, D.C. Sau đó, lực lượng này được rút xuống còn khoảng 7.000 người. Theo yêu cầu hỗ trợ từ Cảnh sát Quốc hội, khoảng 5.000 vệ binh ở lại khu vực Đồi Capitol đến ít nhất là giữa tháng 3 tới. (Xem video Vệ binh Quốc gia được triển khai bảo vệ Điện Capitol. Nguồn: Daily Mail)

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.