Máy bay chiến đấu Hà Lan lần đầu không kích IS ở Iraq

Ngày 7/10, những máy bay tiêm kích F-16 của Hà Lan đã tiến hành các đợt oanh kích đầu tiên nhằm vào các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Ngày 7/10, những máy bay tiêm kích F-16 của Hà Lan đã tiến hành các đợt oanh kích đầu tiên nhằm vào các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Máy bay chiến đấu Hà Lan lần đầu không kích IS ở Iraq ảnh 1

Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet tham gia chiến dịch không kích vào các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Hà Lan ra tuyên bố cho biết: "Hai máy bay tiêm kích F-16 của Hà Lan sáng nay (7/10) đã lần đầu sử dụng vũ khí để chống nhóm khủng bố IS ở Iraq. Các máy bay đã thả 3 quả bom xuống các xe vũ trang của IS đang nã đạn vào lực lượng chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq, phá hủy các xe này và có thể đã tiêu diệt được các chiến binh IS ".

Hà Lan đã điều 6 máy bay F-16 tham gia chiến dịch không kích của liên quân tại Iraq, đồng thời bố trí 2 chiếc F-16 để sẵn sàng tăng viện. Ngoài ra, nước này cũng triển khai 250 quân nhân và 130 cố vấn cho quân đội Iraq. Tuy nhiên, Hà Lan khẳng định sẽ không tham gia không kích các mục tiêu của IS tại Syria mà không có sự ủy quyền của Liên hợp quốc.

TN

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.