Máy bay B-52 Mỹ bay vào vùng biển Hoa Đông

Mỹ đã triển khai hoạt động huấn luyện bay định kỳ ngay trên không phận của quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở Hoa Đông mà không thông báo cho Bắc Kinh.

Ngày 26/11, Mỹ đã triển khai hoạt động huấn luyện bay định kỳ ngay trên không phận của quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở Hoa Đông mà không thông báo cho Bắc Kinh.

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng Xác định Phòng Không (ADIZ) ở phần lớn Biển Hoa Đông, bao trùm cả Senkaku/Điếu Ngư, đang châm ngòi cho sự phản đối mạnh mẽ từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia...

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, đêm 26/11, hai máy bay B-52 không trang bị vũ khí, loại cũ, có tốc độ bay khá chậm so với máy bay chiến đấu hiện nay và dễ dàng bị phát hiện hơn nhiều so với máy bay tàng hình, cất cánh từ căn cứ ở đảo Guam, đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện trên không phận nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho biết chuyến bay huấn luyện kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ và không đụng độ với máy bay Trung Quốc. Trước đó, ngày 25/11, Lầu Năm Góc tuyên bố việc Trung Quốc lập "vùng nhận dạng phòng không" ở vùng biển Hoa Đông sẽ không làm thay đổi cách thức Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực này. Theo Lầu Năm Góc, máy bay Mỹ khi bay vào không phận vùng biển Hoa Đông "sẽ không phải khai báo kế hoạch bay và cũng không phải phát tín hiệu và biểu tượng của mình" vì đó là không phận quốc tế.

Cho đến nay, Trung Quốc chưa có phản ứng gì đối với vụ việc trên.

Giới phân tích nhận định vụ việc máy bay ném bom của Mỹ vào không phận Hoa Đông dường như là một thông điệp rõ ràng của Washington đối với Trung Quốc, đồng thời là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh vẫn chưa đủ khả năng và sẵn sàng để thực hiện tuyên bố của mình về ADIZ.

Trong một phản ứng mới nhất từ Nhật Bản, hai hãng hàng không lớn nhất nước này là Japan Airlines và All Nippon Airways (ANA Holdings), đã tuân thủ yêu cầu của chính phủ ngừng cung cấp thông tin về kế hoạch bay cho nhà chức trách Trung Quốc. Trước đó, với lý do "an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu và tránh mọi khả năng xảy ra tình huống xấu nhất", ANA thông báo đã nộp lịch trình bay cho nhà chức trách Trung Quốc về tất cả các máy bay dự kiến bay vào vùng mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc ADIZ.

Trong bối cảnh căng thẳng ở Hoa Đông leo thang, Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua ngoại giao. Người phát ngôn của TTK LHQ, ông Martin Nesirky ngày 26/11 cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) mong muốn các biên liên quan tiếp cận các vấn đề trên tinh thần thiện chí và xây dựng, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.