Mâu thuẫn leo thang xung quanh lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tình hình bất ổn chính trị tại Hàn Quốc ngày càng trầm trọng khi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến cáo buộc nổi loạn tiếp tục gây tranh cãi gay gắt.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại lối vào dinh thự Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ở Seoul ngày 1/1/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị luận tội sau khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024 và hiện đang đối mặt với áp lực từ nhiều phía khi Cơ quan điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) quyết tâm thực thi lệnh bắt giữ.

Ngày 3/1, CIO đã huy động khoảng 150 nhân viên và cảnh sát để thực hiện lệnh bắt tại dinh thự tổng thống ở trung tâm Seoul. Tuy nhiên, Lực lượng An ninh tổng thống (PSS) đã không hợp tác, dẫn đến một cuộc đối đầu kéo dài gần 6 giờ. Sự căng thẳng buộc CIO phải rút lui để tránh leo thang xung đột. Dù không có thương tích nghiêm trọng, vụ việc đã khiến dư luận quốc gia dậy sóng.

CIO đã cáo buộc Giám đốc và Phó Giám đốc PSS cản trở thi hành công vụ và phát lệnh triệu tập hai cá nhân này. Tuy nhiên, PSS tuyên bố hành động của CIO là "xâm phạm trái phép" và lên kế hoạch khởi kiện ngược lại. Đồng thời, nhóm luật sư đại diện của Tổng thống Yoon Suk Yeol thông báo sẽ kiện 150 cá nhân, bao gồm các quan chức CIO, cảnh sát và Bộ Quốc phòng - các cơ quan phối hợp điều tra Tổng thống Yoon về cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực.

Áp lực càng gia tăng khi CIO yêu cầu quyền Tổng thống Choi Sang Mok chỉ thị PSS hợp tác với lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, ông Choi Sang Mok kêu gọi các bên hành động thận trọng, tránh xung đột, đồng thời tuyên bố Văn phòng Tổng thống và PSS sẽ tự quyết định hướng xử lý phù hợp.

Sự kiện đã làm dấy lên chia rẽ mạnh mẽ trong xã hội. Trước dinh thự tổng thống, hàng trăm người biểu tình cả ủng hộ lẫn phản đối lệnh bắt giữ đã tập trung, buộc lực lượng an ninh phải tăng cường duy trì trật tự trong hai ngày qua.

Trong khi đó, tranh cãi về tính hợp pháp và thẩm quyền của CIO trong việc điều tra cáo buộc nổi loạn vẫn chưa có hồi kết. CIO khẳng định Tổng thống Yoon Suk Yeol không hợp tác điều tra, trong khi phía luật sư của ông Yoon Suk Yeol lập luận rằng cơ quan này không có thẩm quyền xử lý vụ việc và cho rằng lệnh bắt giữ là bất hợp pháp.

Lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol dự kiến hết hạn vào ngày 6/1, nhưng CIO hoặc cảnh sát có thể yêu cầu gia hạn hoặc nộp đơn xin lệnh mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một Tổng thống đương nhiệm đối mặt với lệnh bắt giữ, trong khi Tòa án Hiến pháp vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội.

Cuộc khủng hoảng này không chỉ làm gia tăng căng thẳng nội bộ mà còn khiến cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao, đặc biệt trong bối cảnh Hàn Quốc cần sự ổn định sau thiết quân luật. Nếu các cơ quan nhà nước không tìm được tiếng nói chung, sự bất ổn chính trị tại quốc gia Đông Bắc Á này có thể còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.