Maroc đóng không phận với các hãng hàng không Libya

Maroc quyết định tạm thời đóng cửa không phận và cấm máy bay của các hãng hàng không Libya bay qua lãnh thổ nước này do không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế.

Tuyên bố chung của Bộ Nội vụ và Giao thông vận tải Maroc cho biết nước này đã quyết định tạm thời đóng cửa không phận và cấm máy bay của các hãng hàng không Libya bay qua lãnh thổ nước này, đồng thời lệnh cho hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc (RAM) ngừng cung cấp dịch vụ bay tới các thành phố của Libya từ ngày 16/2.

Hãng thông tấn chính thức MAP đăng tuyên bố trên nêu rõ lệnh cấm tạm thời được ban hành do các thủ tục thực hiện chuyến bay từ các sân bay Libya không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn của các cơ quan hàng không dân dụng quốc tế.  

Theo tuyên bố, lệnh đóng cửa không phận cũng sẽ được áp dụng đối với máy bay của Libya bay qua không phận Maroc.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.