EU đóng không phận với các hãng hàng không của Libya

Ngày 11/12, Liên minh châu Âu (EU) đã cấm tất cả các hãng hàng không của Libya sử dụng không phận châu Âu do lo ngại cuộc giao tranh giữa các phe phái Libya khiến nhà chức trách quốc gia Bắc Phi này không thể đảm bảo an toàn cho các máy bay của họ.
Ngày 11/12, Liên minh châu Âu (EU) đã cấm tất cả các hãng hàng không của Libya sử dụng không phận châu Âu do lo ngại cuộc giao tranh giữa các phe phái Libya khiến nhà chức trách quốc gia Bắc Phi này không thể đảm bảo an toàn cho các máy bay của họ.

Trong một tuyên bố, Ủy viên phụ trách giao thông vận tải của EU Violeta Bulc cho rằng những diễn biến gần đây ở Libya đã khiến Cơ quan Hàng không Dân dụng không thể thực thi các nghĩa vụ quốc tế liên quan tới sự an toàn của ngành hàng không Libya. Bà Bulc nhấn mạnh ưu tiên trong lĩnh vực hàng không là sự an toàn của khách hàng, đồng thời khẳng định EU sẵn sàng hỗ trợ ngành hàng không Libya khi tình hình trên thực địa cho phép. Danh sách của EU bao gồm 7 hãng hàng không của Libya, trong đó có hãng hàng không Afriqiyah Airways, Air Libya và Libyan Airlines.

Quyết định trên được đưa ra sau khi EU công bố một đánh giá định kỳ về danh sách an toàn hàng không nhằm đảm bảo tất cả các hãng hàng không đều đáp ứng các tiêu chuẩn của EU. Danh sách này bao gồm 21 quốc gia và hơn 300 hãng hàng không. Các nước có trong danh sách gồm Afghanistan, Angola, Benin, CH Congo, CHDC Congo, Djibouti, Guinea Xích đạo, Eritrea, Gabon, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Liberia, Libya, Mozambique, Nepal, Philippines, Sierra Leone, Sao Tome và Principe, Sudan và Zambia.

Theo báo cáo trên, Philippines, Sudan, Mozambique và Zambia đã có tiến bộ trong cải thiện các tiêu chuẩn an toàn hàng không, song chưa đủ để "thoát" khỏi danh sách cấm này.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.