Tính riêng 2 ngày đầu năm mới, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xử phạt 15 điểm trông giữ xe vi phạm quy định, trong đó có điểm trông giữ tự ý tăng giá vé gấp 3 lần so với giá niêm yết.
Hiện mức phí dịch vụ chi tiết được quy định tại Phụ lục Giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn TP Hà Nội (Ban hành hèm theo quyết định 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP Hà Nội).
Cụ thể, giá gửi xe ban ngày và ban đêm lần lượt với xe đạp từ 3.000 đồng - 5.000 đồng; xe máy là 5.000 đồng - 8.000 đồng/lượt; ô tô tăng từ 30.000 đồng - 50.000 đồng/lượt.
Tuy nhiên, lợi dụng những ngày nghỉ Tết, khi lượng khách du lịch và người dân đổ về trung tâm Thủ đô tăng đột biến, nhiều điểm trông giữ xe tự ý tăng giá vé lên gấp nhiều lần; bên cạnh đó là hàng loạt các vi phạm khác như tự ý tổ chức điểm trông giữ xe trái phép, tự ý mở rộng điểm trông giữ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...
Video và chùm ảnh phóng viên theo chân lực lượng chức năng kiểm tra các điểm trông giữ xe đầu Xuân mới tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đón hàng nghìn lượt khách tới du xuân, khiến nhu cầu trông giữ xe tăng đột biến.
Dù thành phố đã bố trí các điểm trông giữ xe, nhưng diện tích phố cổ chật hẹp, dẫn đến tình trạng quá tải.
Theo quy định mới nhất của Hà Nội, mức giá trông xe máy là 5.000 đồng - 8.000 đồng/lượt.
Tuy nhiên, điểm trông xe ở phố Lê Thạch bị người dân phản ánh thu quá giá gấp 3 lần, lên đến 20.000 đồng/xe máy, chưa tính xe ô tô.
Sau khi xác nhận bằng chứng, lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với UBND phường Tràng Tiền kiên quyết lập biên bản xử phạt nghiêm.
Qua kiểm tra tại số 4 phố Đinh Lễ, lực lượng chức năng xác định đây là điểm trông giữ xe tự phát, lấn chiếm cả vỉa vè và lòng đường. Lợi dụng nhu cầu gửi xe ngày tết, một số cá nhân tự ý trông xe để trục lợi.
Một số điểm trông giữ xe khác cũng vi phạm các lỗi như trông giữ xe không đúng với phạm vi cho phép (lấn chiếm thêm lòng đường, phần vỉa hè...).
Điểm trông giữ xe trước cửa bưu điện Hà Nội bị xử phạt đến 2 lần/1 ngày.
Tính riêng 2 ngày đầu năm mới, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra, xử phạt 15 điểm trông giữ phương tiện vi phạm.
Trong đó có 12 điểm trông giữ phương tiện quá diện tích cấp phép,...
... một số điểm trông giữ phương tiện không được cấp phép,...
... và thu giá vé gấp nhiều lần so với quy định.
Nhiều chuyên gia cho rằng, mức phạt đối với hành vi tăng giá quá quy định hiện còn thấp, từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, chưa đủ sức răn đe nên các đối tượng sẵn sàng nộp phạt để rồi “xóa” bãi xe nọ lại “phình” bãi xe kia, thậm chí vi phạm ngay tại điểm cũ.
Do đó, lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.