Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nghiên cứu mới đây đánh giá về giai đoạn đầu thực thi quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại Australia - đạo luật tiên phong trên thế giới - cho thấy thói quen và tỷ lệ tiếp cận các nền tảng này của thanh thiếu niên hầu như không có sự thay đổi đáng kể. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa British Medical Journal.
Công trình nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle (Australia) thực hiện chỉ ra rằng các biện pháp xác thực độ tuổi chưa được triển khai đồng bộ và triệt để, khiến nhiều người dùng nhỏ tuổi vẫn tiếp tục truy cập mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân, tài khoản giả mạo hoặc tài khoản dùng chung. Nghiên cứu tiến hành theo dõi 408 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 tại 2 thời điểm: trước và sau 3 tháng kể từ khi Đạo luật Độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội năm 2024 có hiệu lực. Đạo luật này bắt buộc các nền tảng lớn như TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube và Snapchat phải áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản.
Tuy nhiên, dữ liệu thực tế cho thấy hơn 85% thanh thiếu niên dưới 16 tuổi ở Australia được khảo sát vẫn tiếp tục sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong danh sách hạn chế. Khoảng 66% số đối tượng này cho biết có gặp phải các yêu cầu xác minh độ tuổi, nhưng hình thức phổ biến nhất chỉ là tự khai báo năm sinh hoặc tải ảnh chân dung.
Tiến sĩ Courtney Barnes, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Newcastle, cho biết phần lớn thanh thiếu niên vẫn truy cập bằng tài khoản cá nhân, hoặc lách luật bằng cách khai gian tuổi, dùng tài khoản giả và mượn tài khoản của người thân, bạn bè. Cụ thể, nghiên cứu ghi nhận khoảng 54-68% trẻ dưới 16 tuổi vẫn sử dụng tài khoản cá nhân; 15-19% dùng tài khoản giả; 9-29% mượn tài khoản của người khác và khoảng 11% lách luật bằng chế độ ẩn danh.
Về tần suất sử dụng hằng ngày, nhóm 12-13 tuổi giữ mức ổn định; nhóm 14-15 tuổi giảm nhẹ từ 78% xuống 69%; trong khi nhóm trên 16 tuổi tăng từ 80% lên 89%. Nhìn chung, tổng thời gian tiếp cận mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi chưa có thay đổi mang tính căn bản.
Theo Tiến sĩ Barnes, đây là một trong những công trình đánh giá đầu tiên thuộc lĩnh vực này, có ý nghĩa quan trọng khi nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao mô hình của Australia nhằm tìm kiếm các bằng chứng thực tiễn về hiệu quả quản lý. Giáo sư Luke Wolfenden thuộc Đại học Newcastle nhận định hiệu quả của lệnh cấm phụ thuộc hoàn toàn vào tính nghiêm ngặt của giải pháp xác thực độ tuổi. Do các nền tảng công nghệ và công cụ giám sát cần thời gian hoàn thiện, nhóm nghiên cứu khuyến nghị cơ quan quản lý cần đánh giá dài hạn hơn để nắm bắt chính xác xu hướng hành vi và tác động thực tế đối với sức khỏe thế hệ trẻ.