Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam triển khai hoạt động tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 10/12 ở thủ đô Paris, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (VINEU) đã chính thức triển khai các hoạt động tại địa bàn Pháp.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Huy Hoàng, Chủ tịch VINEU phát biểu tại buổi lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp.

Tham dự sự kiện có bà Phạm Thị Kim Yến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, các trưởng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt nam tại Pháp, cũng như đại diện của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cùng nhiều giáo sư và chuyên gia Việt kiều.

Tại buổi lễ, Chủ tịch VINEU Phạm Huy Hoàng đã giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa và chiến lược của mạng lưới, cũng như các hoạt động của VINEU kể từ khi ra mắt hồi tháng 11/2021. Là một trong 8 mạng lưới trên thế giới được Trung tâm Đối mới sáng tạo quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ, VINEU có sứ mệnh hội tụ tri thức Việt Nam tại châu Âu, cùng chung sức đưa ra những giải pháp bền vững cho các bài toán thách thức của Việt Nam.

Với mong muốn tạo ra sân chơi và kết nối cộng đồng tri thức người Việt hiện đang sinh sống và làm việc ở châu Âu, từ đó dùng chuyên môn và kiến thức của họ hỗ trợ công cuộc đổi mới sáng tạo của đất nước thông qua các dự án cụ thể, Chủ tịch VINEU Phạm Huy Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hoạt động tại địa bàn Pháp, nơi quy tụ nhiều chuyên gia trí thức giỏi, có bề dày kinh nghiệm, có sự nhiệt tình và hiện đang công tác tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, hoặc tập đoàn, công ty lớn tại Pháp.

Chú thích ảnh
 Bà Phạm Thị Kim Yến, Tham tán Công sứ Đại Sứ quán Việt Nam tại Pháp, phát biểu chào mừng sự kiện.

Bằng tâm huyết và sự chân thành, các trí thức Việt kiều thuộc nhiều thế hệ tại Pháp đã chia sẻ những ý kiến đóng góp cho hoạt động của VINEU trong thời gian tới. Ông Lê Văn Cường, Giáo sư danh dự tại Trường Kinh tế Paris (PSE), Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Giám đốc nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp (CNRS), Giám đốc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu nâng cao về Kinh tế và Khoa học dữ liệu (CASED), đã chia sẻ những bài học quý báu về kinh nghiệm xây dựng mạng lưới kết nối và chỉ ra vai trò quan trọng của môi trường hợp tác và tương tác giữa các bên liên quan. Bác sĩ, Tiến Sĩ Võ Toàn Trung, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Bullion (Paris), đã tích cực góp ý về phương hướng phát triển của VINEU trong thời gian tới tại Pháp sao cho hiệu quả, thiết thực và cụ thể. 

Buổi lễ cũng là cơ hội để các chuyên gia như ông Nguyễn Xuân Sơn, đến từ Cơ quan tài chính công của Pháp, ông Trần Như Cương, chuyên gia cấp cao của Tổng Công ty điện lực Pháp (EDF), và nhiều trí thức khác kết nối, chia sẻ kiến thức với cộng đồng khoa học và doanh nghiệp. Các đại biểu đều cho rằng VINEU cần duy trì sự trao đổi, tương tác và phối hợp giữa các bên liên quan, đi vào các dự án cụ thể phù hợp với nhu cầu trong nước, từ đó tập hợp các trí thức, chuyên gia Việt kiều trong các lĩnh vực có liên quan để tìm ra những giải pháp triển khai thích hợp và đồng bộ.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt nam tại Pháp cũng đề xuất, gợi mở ra những hướng hoạt động hiệu quả, đồng thời cam kết sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ việc kết nối giữa VINEU với các cơ quan chức năng trong nước để triển khai các hoạt động trong thời gian tới.
Đánh giá cao ý tưởng kế hoạch và hành động của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu, Tham tán Công sứ Phạm Thị Kim Yến bày tỏ hy vọng VINEU sẽ phát huy tốt nguồn lực của cộng đồng trí thức Việt Nam ở châu Âu nói chung và tại Pháp nói riêng cho sự phát triển của đất nước. Bà Phạm Thị Kim Yến cũng cam kết Đại Sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ luôn đồng hành cùng các hội đoàn có những hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương và tập hợp phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Buổi lễ công bố triển khai các hoạt động tại Pháp này không chỉ đánh dấu bước đi quan trọng của VINEU mà còn góp phần mở ra cánh cửa cho quan hệ hợp tác về đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Pháp. Sự kiện cũng cho thấy  tầm nhìn đầy hứa hẹn về tương lai sáng tạo của Việt Nam, khi các nguồn lực tri thức của cộng đồng người Việt ở hải ngoại kết nối với nguồn lực trong nước để phát huy sức mạnh tổng hợp, đóng góp cho sự phát triển bền vững của quê hương. Với sự thành công của sự kiện, VINEU một lần nữa khẳng định vai trò của mình trong việc đưa đổi mới sáng tạo của Việt Nam ra thế giới và mở thêm cánh cửa đầy triển vọng cho tương lai nước nhà.

Nguyễn Thu Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.