Mang ấm no về thôn, bản

Không chỉ đánh giặc giỏi trong kháng chiến, mà già làng Cu Xết ở thôn Lê Ning, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) còn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế ngày nay.

Không chỉ đánh giặc giỏi trong kháng chiến, mà già làng Cu Xết ở thôn Lê Ning, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) còn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế ngày nay. Và chính già Xết đã giúp đồng bào Pa Kô xua cái đói, cái nghèo và những hủ tục, mang ấm no về với thôn, bản.

Mang ấm no về thôn, bản ảnh 1

Già làng Cu Xết bên vườn cây ăn trái của gia đình.

Tham gia cách mạng từ những năm 50, cậu bé dân tộc Pa Kô, Cu Xết, đã theo các anh du kích làm công tác giao liên cho các cơ sở cách mạng ở địa phương. Trải qua những năm tháng ác liệt nhất của mặt trận A Lưới, ông tham gia đánh gần 40 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Rời quân ngũ trở về quê sau ngày giải phóng, phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, ông tích cực tham gia phong trào tại địa phương, làm Chủ tịch xã Hồng Bắc từ 1975 - 1984. Đến nay, khi đã bước qua tuổi “thất thập”, 40 năm tuổi Đảng, Già làng Cu Xết vẫn luôn là tấm gương sáng để mọi người noi theo.


Mặc dù là bệnh binh 81%, sức lực không còn dẻo dai như trước, nhưng già Xết vẫn tích cực cùng con cháu tham gia lao động sản xuất. Khi Nhà nước có dự án phát triển cây công nghiệp, cũng chính già làng Cu Xết đã vận động các gia đình nhận đất trồng cà phê. Cả thôn làm theo già, mỗi gia đình nhận từ 5 - 10 ha để trồng, đến nay cây cà phê đã bắt đầu cho thu hoạch, mỗi hécta thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng, nhà nào cũng mừng vui vì có của ăn của để, thanh niên có thêm việc làm, không đi chặt phá rừng, hay sa đà vào các tệ nạn xã hội khác. Hiện gia đình già làng Cu Xết cũng chăm sóc hơn 25 ha đồi rừng, trồng hơn 18 ha cà phê, 3 ha cây ăn quả, 1,5 ha lúa, mì, kết hợp chăn nuôi bò, thu nhập hằng năm hơn 250 triệu đồng.


Trong gia đình, già là người ông, người cha mẫu mực, đối với bà con lối xóm, già luôn thân thiện, giúp đỡ mọi người. Trong thôn có bất kỳ chuyện gì, từ ma chay, hiếu hỉ đến các xích mích to, nhỏ giữa các hộ gia đình là già đều có mặt. Già chỉ dẫn cho dân làng cách làm ăn, cách thức xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chính sách kế hoạch hóa gia đình, nên 5 năm liền thôn Lê Ning không có người sinh con thứ 3, các cháu trong độ tuổi đều được đến trường... Già làng Cu Xết còn hiến 5.000 m2 đất để làm sân chơi thể thao, vận động bà con hiến đất làm đường giao thông liên thôn dài hơn 5 km.


Bài và ảnh: Tường Vi

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.