Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Chú thích ảnh
Pháo hoa bung nở trên sông Sài Gòn. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 5 địa điểm ở trung tâm thành phố. Trong đó, một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Bốn điểm tầm thấp gồm hai điểm tại Khu biệt thự Thảo Điền (bắn trên sà lan) và Khu đô thị Vạn Phúc (thành phố Thủ Đức) và hai điểm tại Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc (huyện Củ Chi) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Từ đầu giờ tối, các phương tiện trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Đồng Khởi (Quận 1)... mỗi lúc một đông. Các điểm giữ xe ở tuyến đường lân cận địa điểm xem pháo hoa cũng hết chỗ từ sớm. Nhiều người phải gửi từ cách đó một cây số để đi bộ đến nơi xem pháo hoa.

Tại công viên bến Bạch Đằng (Quận 1), nhiều gia đình mang theo bạt, áo mưa, đồ ăn trải ra thảm cỏ để ăn uống, chờ tới 21 giờ thưởng ngoạn màn pháo hoa bắn lên từ phía bờ sông Sài Gòn và sà lan ở trên sông.

Chú thích ảnh
Người dân ghi lại khoảnh khắc bắn pháo hoa. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Dù nhiều lần xem pháo hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp lễ 30/4 nhưng chị Ngô Kiều My (ngụ Quận 6) vẫn háo hức như lần đầu. Chị My cho biết, không có gì vui hơn khi nghe tiếng pháo hoa đúng vào ngày giải phóng đất nước. Còn bạn Trần Khánh Vân, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được xem pháo hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh nên rất háo hức. Từ sớm, em đã cùng bạn từ thành phố Thủ Đức lên trung tâm để đi dạo và tìm chỗ ngồi phù hợp nhằm tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc”.

Chú thích ảnh
Pháo hoa bung nở trên sông Sài Gòn. Ảnh: TTXVN phát

Đúng 21 giờ ngày 30/4, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh trước sự reo hò, những tràng vỗ tay của hàng nghìn người dân Thành phố. Đông đảo người dân đã ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa rực sáng, tuyệt đẹp trên bầu trời. Bên cạnh đó, nhiều du khách nước ngoài cũng có mặt để hòa chung không khí của ngày 30/4.

Anh Gilles Carto, một du khách người Pháp chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu nhiều thông tin về du lịch của Việt Nam và được biết đây là thời gian nghỉ đón lễ kỷ niệm. Người Việt Nam tập trung đón những ngày lễ, cùng nhau thưởng thức màn pháo hoa thật đông đúc, vui nhộn. Đây sẽ là trải nghiệm khó quên đối với tôi”.

Chú thích ảnh
Người dân xem bắn pháo hoa tại khu vực công viên bến Bạch Đằng (Quận 1). Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Tiếng pháo hoa trong ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ mang lại những cảm xúc tuyệt vời cho mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Trong không khí nô nức ấy, người người bỗng gần nhau hơn, ý thức rõ hơn về nền hòa bình, độc lập, văn hóa của từng nhân loại. 

Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.