Mali hoãn tổ chức diễn đàn đối thoại quốc gia

Ngày 23/11, Hội đồng tổ chức Diễn đàn đối thoại quốc gia Mali thông báo nước này sẽ hoãn cuộc thảo luận toàn quốc về kế hoạch cải cách mà chính phủ quân sự coi là điều kiện tiên quyết để trở lại chế độ dân sự sau hai cuộc đảo chính.
Chú thích ảnh
Ông Assimi Goita tại cuộc họp báo ở Bamako, Mali. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, theo dự kiến, "Diễn đàn tái thiết quốc gia" tại Mali sẽ bắt đầu tổ chức vào tháng 12 tới. Chính phủ lâm thời của nước này đang đối mặt với áp lực quốc tế về việc phải nhanh chóng khôi phục chế độ dân sự sau khi quân đội lật đổ chính quyền vào tháng 8/2020 và giải tán một chính phủ dân sự khác vào tháng 5 năm nay. 

Chính phủ lâm thời Mali trước đây thông báo sẽ ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử sau khi tổ chức một diễn đàn đối thoại toàn quốc. Tuy nhiên, ngày 23/11, hội đồng tổ chức diễn đàn này thông báo hoãn diễn đàn này vô thời hạn với lý do cần tổ chức các cuộc tham vấn đã được lên kế hoạch để đảm bảo "sự tham gia toàn diện" vào diễn đàn này. Hội đồng cho biết thời gian biểu mới sẽ được công bố vào cuối các cuộc tham vấn này.

Sau khi nắm quyền, Đại tá Assimi Goita, người đứng đầu quân đội Mali, đã cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 2/2022. Nhưng nhiều giới quan sát hoài nghi về thời gian tiến hành bầu cử, do chính phủ chậm trễ trong công tác chuẩn bị và tình trạng bạo lực thánh chiến vẫn tiếp diễn phức tạp tại các khu vực, ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. 

Trước các lời kêu gọi của Liên hợp quốc và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) về khôi phục chế độ dân sự, Thủ tướng lâm thời của Mali, ông Choguel Kokalla Maiga, hồi tháng 9 cho biết chính phủ sẽ ấn định ngày bầu cử sau khi Diễn đàn quốc gia về những thay đổi cần thiết được tổ chức. Tuy nhiên, ông Maiga cũng nhấn mạnh rằng việc các cuộc bầu cử được tổ chức trong hòa bình được ưu tiên hơn là đẩy nhanh thời điểm bầu cử.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.