Đảo chính tại Sudan: Quân đội thông báo thành lập hội đồng chuyển tiếp mới

Ngày 11/11, đài truyền hình nhà nước Sudan đưa tin Tổng Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan đã chỉ định Hội đồng Tối cao cầm quyền mới.
Chú thích ảnh
Người đứng đầu quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan phát biểu tại cuộc họp báo ở Khartoum ngày 26/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tin cho biết, ông Abdel Fattah al-Burhan, người điều hành chính quyền sau cuộc đảo chính quân sự, sẽ vẫn đứng đầu hội đồng và cấp phó của ông vẫn là Tướng Mohamed Hamdan Dagalo. Trong Hội đồng tối cao mới được thành lập có các chỉ huy quân đội, các cựu thủ lĩnh lực lượng nổi dậy và thành viên dân sự mới. Theo đài truyền hình nhà nước Sudan, một đại diện của vùng Đông Sudan cũng sẽ tham gia hội đồng sau khi tổ chức thêm các cuộc tham vấn chính trị.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin trong chính phủ dân sự bị lật đổ tại Sudan, ông Hamza Balloul, sau đó đã bác bỏ việc thành lập Hội đồng Tối cao mới này, cho rằng đây là một động thái nữa của cuộc đảo chính do ông al-Burhan đứng đầu. Ông Balloul tin tưởng rằng người dân Sudan có thể đánh bại cuộc đảo chính và tiếp tục quá trình chuyển tiếp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh những người phản đối đảo chính đã lên kế hoạch tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn. 

Liên hợp quốc (LHQ) cùng ngày đã bày tỏ những diễn biến mới tại Sudan là “rất đáng quan ngại”. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã hối thúc các bên thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp diễn ra nhanh nhất có thể. 

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an đã tiến hành cuộc thảo luận kín về những diễn biến gần đây tại Sudan. Tại phiên thảo luận, ông Volker Perthes, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ kiêm người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất tại Sudan (UNITAMS) cảnh báo cánh cửa tiến tới đối thoại và giải pháp hòa bình đang dần khép lại với Sudan.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.