Đảo chính tại Sudan: Đặc phái viên LHQ thảo luận về các phương án hòa giải

Ngày 31/10, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Sudan Volker Perthes đã thảo luận với Thủ tướng nước này Abdalla Hamdok về các phương án hòa giải và con đường phía trước cho Sudan.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Sudan được triển khai tại Khartoum ngày 25/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, ông Perthes cho biết Thủ tướng Hamdok "đang ở tư dinh của ông và trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng vẫn bị quản thúc tại gia".

Trước đó, ngày 30/10, hàng chục nghìn người biểu tình đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Khartoum để phản đối cuộc đảo chính quân sự tại Sudan. Theo Ủy ban trung ương bác sĩ Sudan (CCSD), có 3 người biểu tình đã thiệt mạng do trúng đạn và 110 người bị thương. Theo đó, tổng cộng đã có 11 người thiệt mạng kể từ khi xảy ra làn sóng biểu tình này.

Lực lượng cảnh sát khẳng định không sử dụng đạn thật trấn áp người biểu tình, song buộc phải sử dụng hơi cay sau khi một số người biểu tình quá khích tấn công cảnh sát.

Người biểu tình đã tập trung ở hai khu phố lớn của thủ đô là Bahri và Omdurman. Do các cây cầu nối hai khu phố này với khu vực trung tâm thủ đô bị chặn nên người biểu tình không tới được trung tâm, nơi có các cơ quan trọng yếu của chính phủ như trụ sở chính phủ, Dinh Cộng hòa và Bộ Chỉ huy quân sự.

Sudan đã trải qua quá trình chuyển tiếp bấp bênh do những chia rẽ chính trị kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào tháng 4/2019. Kể từ tháng 8/2019, Sudan do Hội đồng tối cao gồm các đại diện quân sự-dân sự cùng điều hành đất nước. Ngày 25/10 vừa qua, quân đội Sudan đã bắt giữ hầu hết các thành viên nội các. Thủ tướng Hamdok cũng bị bắt giữ, nhưng sau đó đã được trả tự do.Tướng Abdel Fattah al-Burhan - thời điểm đó là người đứng đầu Hội đồng tối cao - đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời giải tán Hội đồng tối cao và chính phủ chuyển tiếp.  Kể từ đó, người biểu tình đã đổ xuống đường phố ở Khartoum để phản đối các biện pháp mà Tướng Al-Burhan thông báo áp dụng, đồng thời yêu cầu khôi phục chính quyền dân sự.

Tướng Burhan cho biết quân đội sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới đứng ra thành lập nội các chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước với các lực lượng vũ trang. Quân đội cũng đã thành lập một ủy ban trung gian gồm các nhân vật có tiếng nói của Sudan. Ủy ban đã có các cuộc gặp với cả quân đội và phe dân sự. Đặc phái viên LHQ Volker Perthes đóng vai trò dàn xếp một thỏa thuận giữa các bên.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.