Mali cảnh báo ECOWAS tránh xa vấn đề các binh sĩ Côte d’Ivoire bị bắt giữ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính quyền quân sự Mali tuyên bố đã tăng cường nỗ lực ngoại giao và đối thoại với Abidjan về vụ 46 binh sĩ Côte d’Ivoire bị giam giữ, đồng thời cảnh báo các quốc gia Tây Phi khác tránh xa cuộc tranh cãi này.
Chú thích ảnh
Ông Abdoulaye Maiga. Ảnh: afribone.com/TTXVN

Trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia vào tối 15/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng lâm thời Mali - Đại tá Abdoulaye Maiga - khẳng định với Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), tổ chức mà Côte d’Ivoire đang nhờ giúp đỡ, rằng vụ việc “thuần túy là vấn đề tư pháp và song phương”. Ông cảnh báo sẽ chống lại “mọi ý đồ của nhà chức trách Côte d’Ivoire hòng biến ECOWAS trở thành công cụ để trốn tránh trách nhiệm” và nêu rõ Bamako sẽ chỉ chấp nhận thỏa thuận hòa giải hiện nay do Togo làm trung gian.

Ngoài ra, ông Maiga còn cáo buộc Chính phủ Côte d’Ivoire “muốn xung đột” và đã “biến một vụ án tư pháp thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao”.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng Tây Phi bắt đầu xấu đi sau khi quân đội Mali tiến hành đảo chính hồi tháng 8/2020. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 7 vừa qua khi 49 binh sĩ Côte d’Ivoire bị bắt giữ sau khi đến sân bay Bamako. 3 người trong số này, tất cả đều là phụ nữ, đã được trả tự do.

Căng thẳng gia tăng vào tuần trước khi người đứng đầu chính quyền quân sự Mali, Đại tá Assimi Goita, ám chỉ quyết định trả tự do cho 46 binh sĩ đang bị giam giữ nói trên có thể phụ thuộc vào hành động dẫn độ một số người Mali đang sinh sống ở Côte d’Ivoire. Abidjan coi điều kiện của Bamako là không thể chấp nhận được và yêu cầu ECOWAS tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để bàn về vấn đề này.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.