Malaysia và Thái Lan cấm du thuyền Costa Fortuna cập cảng 

Malaysia và Thái Lan mới đây đã cấm du thuyền Costa Fortuna chở 2.000 khách, trong đó có nhiều người Italy, cập cảng do lo ngại sự lây của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Du thuyền Costa Fortuna tại cảng Genoa, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Ban đầu, nhà chức trách Thái Lan ngày 6/3 đã từ chối cho du thuyền Costa Fortuna vào hòn đảo Phuket, mặc dù vẫn chưa có ca nghi nhiễm bệnh nào trên tàu.

Trên mạng xã hội Twitter, quản lý du thuyền Costa Cruises xác nhận nhà chức trách Thái Lan đã áp đặt lệnh hạn chế đối với những công dân Italy đi qua nước này trong 14 ngày qua. Trên du thuyền tổng cộng có 64 người Italy.

Italy hiện bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh với 233 ca tử vong do COVID-19, con số cao thứ hai chỉ sau Trung Quốc.

Đến ngày 7/3, du thuyền đã cố gắng cập cảng tại bang Penang, miền Bắc Malaysia, song cũng bị từ chối. Động thái này diễn ra sau khi Malaysia quyết định hạn chế tất cả các du thuyền cập cảng nước này. Giới chức Malaysia cho biết Costa Fortuna đang hướng về quốc gia láng giềng Singapore.

Trước đó, du thuyền Westerdam cũng lâm vào cảnh tương tự, khi phải ở ngoài khơi trong suốt 2 tuần do bị 5 nước từ chối cập cảng. Cuối cùng, Campuchia đã cho phép du thuyền cập bến ở miền Nam nước này.

Tại Mỹ, truyền thông đưa tin Thống đốc bang California Gavin Newsom đã cho phép du thuyền Grand Princess cập cảng ở thành phố Oakland, sau nhiều ngày phải tạm neo ngoài biển. 

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 6/3 cho biết có 21 người trên tàu Grand Princess có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 19 thủy thủ và 2 hành khách, sau khi cơ quan chức năng Mỹ tiến hành xét nghiệm 46 người trên tàu này.

Tàu Grand Princess hiện có trên 3.500 người trên tàu và chiếc tàu này có liên quan đến ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 ở Mỹ. Sự việc đã khiến tàu phải hoãn lịch trình quay trở lại thành phố San Francisco và tạm neo ngoài biển.

Grand Princess có cùng chủ sở hữu tàu Diamond Princess - con tàu chở gần 3.800 người phải cách ly ngoài khơi Nhật Bản vào đầu tháng 2 do có ca nhiễm SARS-CoV-2 và đến nay đã có 700 người trên tàu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.