Malaysia siết chặt quy định đối với tàu thuyền nước ngoài cập cảng

Chính phủ Malaysia không cho phép các tàu thuyền nước ngoài được cập cảng nếu không chia sẻ các thông tin cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Malaysia.
Chú thích ảnh
Tàu Westerdam. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kualar Lumpur, phát biểu với báo giới ngày 14/2,  Phó Thủ tướng Malaysia Dr Wan Azizah Wan Ismail, Chủ tịch Ủy ban Cao cấp về đối phó dịch bệnh, cho biết quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV). Bà nhấn mạnh Cục Nhập cư Malaysia đã nhận được đề nghị từ hai tàu nước ngoài, gồm MS Westerdam và Sapphire Princess, xin phép được cập cảng nước này. 

MS Westerdam có sức chứa 1.000 hành khách, rời cảng Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/2 vừa qua với lộ trình ban đầu tới Malaysia, tuy nhiên đã được Campuchia cho phép cập cảng vào ngày 13/2. Trong khi đó, tàu, Sapphire Princess đã cập cảng Singapore một cách an toàn. 

Trước đó, tàu Diamond Princess, hiện đang bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản, có hơn 200 hành khách cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19 (nCoV). 

Hiện Malaysia có tổng số 18 ca nhiễm bệnh, trong đó 7 ca đã được xuất viện. Bộ Y tế nước này cũng chưa đưa ra mức độ cảnh báo nguy hiểm đối về nguy cơ lây lan bệnh COVID-19 (nCoV). Bộ này khẳng định Malaysia đã ngăn chặn, kiểm soát tốt và có sự chuẩn bị chu đáo cũng như đủ năng lực đối phó với dịch bệnh. Cùng với đó, Chính phủ Malaysia cũng tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đưa công dân nước này rời khỏi Vũ Hán (Wuhan), Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Campuchia vì đã cho phép tàu MS Westerdam cập cảng sau khi nhiều nước từ chối do lo ngại dịch bệnh COVID-19 (nCoV).

Trước đó, 5 quốc gia đã từ chối cho tàu MS Westerdam cập cảng do lo sợ các hành khách có thể mang theo virus nCoV mặc dù chưa có ca nào được ghi nhận trên con tàu này. Sau đó, Campuchia đã đồng ý cho các hành khách lên bờ.

Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.