Malaysia trục xuất 28 nghi can phiến quân về Trung Quốc

Tờ "New Straits Times" đưa tin, nhờ việc chia sẻ thông tin tình báo, tính từ năm 2013 đến nay, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ và trục xuất 28 nghi can phiến quân về Trung Quốc.
Malaysia trục xuất 28 nghi can phiến quân về Trung Quốc ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trao đổi với báo giới ngày 12/1, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, người đang có chuyến thăm Trung Quốc, cho hay, các phần tử nói trên là thành viên của Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (ETIM). 
Đây là tổ chức do các chiến binh Duy Ngô Nhĩ hoạt động ở phía Tây Trung Quốc lập ra. Các đối tượng này bị giam giữ khi quá cảnh tại Malaysia trên hành trình đến Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq. Theo Phó Thủ tướng Zahid, nhờ thông tin tình báo do phía Trung Quốc chia sẻ, trong đó có thông tin về sinh trắc học, lực lượng chức năng Malaysia có thể tiến hành thành công các vụ bắt giữ trước khi các đối tượng kịp rời khỏi Malaysia.
Cũng theo ông Zahid, trong các cuộc gặp với giới chức Trung Quốc, phía Trung Quốc đánh giá cao và cảm ơn Malaysia đã bắt giữ nhiều thành viên của các băng nhóm gồm cả người Malaysia và người Trung Quốc chuyên tiến hành các vụ lừa đảo công dân Trung Quốc. Trong một vài năm qua, đã có 744 đối tượng loại này bị cảnh sát Malaysia bắt giữ.
(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.