Malaysia không nương tay với khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong báo cáo tổng kết mới đây về các vụ án liên quan đến khủng bố, Tòa phúc thẩm trực thuộc Tòa án Tối cao Malaysia cho biết sẽ xét xử các thành viên và đối tượng ủng hộ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) một cách nghiêm minh, không có sự khoan dung.
Malaysia không nương tay với khủng bố ảnh 1

Cảnh sát chống khủng bố Malaysia tham gia công tác huấn luyện nghiệp vụ tại Kuala Lumpur. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo báo cáo này, từ đầu năm nay, Tòa phúc thẩm đã tăng mức phạt đáng kể đối với những người ủng hộ IS. Trong vụ xét xử gần đây nhất (ngày 10/8) liên quan đến Muhammad Kasyfullah Kassim, 38 tuổi làm nghề xây dựng, phạm tội ủng hộ cho các phần tử IS, tòa đã quyết định tăng mức xử phạt lên thành 12 năm tù giam, thay vì mức 5 năm tuyên trước đó. Thẩm phán Ahmadi Asnawi cho biết, các thành viên của tòa đã nhất trí cho rằng cần có các hình phạt thích đáng đối với những tội danh nghiêm trọng.

Các trường hợp ủng hộ IS khác còn thậm chí phải nhận án phạt tăng lên hơn nhiều. Ví dụ như trường hợp hai đối tượng quyên góp tài chính cho IS là Rohaimi Abd Rahim, 39 tuổi, và Muhamad Fauzi Misrak, 37 tuổi, đã bị nâng mức phạt lên thành 15 năm tù, thay vì mức 3 năm như tòa án cấp dưới tuyên phạt trước đó. Hay trường hợp Muamar Gadaffi Mohamad Shafawi, 32 tuổi, phạm tội huấn luyện cho một số cá nhân tham gia các hành động khủng bố, bị phạt 15 năm tù giam, cao gấp 3 lần mức án phạt trước đó.

Đối với trường hợp một nữ cảnh sát phạm tội che dấu thông tin về đối tượng gia nhập khủng bố cũng tương tự. Tòa phúc thẩm đã nâng mức phạt cao nhất là 7 năm tù giam theo quy định về tội danh này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.