Malaysia tính cắt quan hệ thương mại với Triều Tiên

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế thứ 2 Malaysia Ong Ka Chuan ngày 7/3 cho biết nội các nước này sẽ xem xét lại quan hệ thương mại với CHDCND Triều Tiên sau khi hai bên vừa thực hiện các lệnh cấm đi lại.
Malaysia tính cắt quan hệ thương mại với Triều Tiên ảnh 1

Malaysia chủ yếu xuất khẩu sản phẩm liên quan tới dầu cọ đến Triều Tiên. Trong ảnh trên là các quả cọ sau khi thu hoạch. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp, dự kiến diễn ra vào ngày 10/3, Nội các Malaysia sẽ quyết định nước này có tiếp tục quan hệ thương mại với Triều Tiên hay không. Theo Bộ trưởng Ong, hiện tại quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực này vẫn diễn ra bình thường.

Tuần trước, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia Mustapa Mohamed cho hay, bất chấp sự căng thẳng giữa hai nước, Malaysia sẽ không áp dụng biện pháp cấm vận thương mại cũng như không ngăn cản các công ty tư nhân làm ăn với phía Triều Tiên.

Hàng hóa xuất khẩu của Malaysia sang Triều Tiên chủ yếu liên quan đến dầu cọ. Năm 2016, kim ngạch thương mại của Malaysia với Triều Tiên đạt 18 triệu ringgit (khoảng hơn 4 triệu USD). Con số này năm 2015 là 22 triệu ringgit.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.