Malaysia sẽ thành lập tòa án đặc biệt xử lý tham nhũng

Ngày 19/3, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết nước này sẽ thiết lập tòa án đặc biệt tập trung xử lý các vụ án tham nhũng trước đây.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Theo người đứng đầu Chính phủ Malaysia, việc thành lập tòa án đặc biệt chống tham nhũng phù hợp với chương trình phòng chống tham nhũng quốc gia (NACP) và trong số những vụ án chưa được giải quyết có cả việc xây dựng doanh trại quân đội làm thay đổi dân số tại một số khu vực bầu cử khóa trước. Rất nhiều doanh trại kiểu này được xây dựng nhanh chóng trên cơ sở hoán đổi đất đai, nhưng sau bầu cử lại bị bỏ không.

Sau khi đưa ra thông tin nêu trên tại cuộc họp báo ngày 19/3, Thủ tướng Mahathir cho biết thêm ông phát hiện án tham nhũng được thụ lý như án thông thường mà không có bất cứ ưu tiên gì.

“Đương nhiên, chúng ta không được can dự vào trình tự của tòa án, nhưng tham nhũng là vấn đề rất nghiêm trọng và người dân chất vấn tại sao vẫn chưa trừng phạt một số người đã phạm tội rõ ràng. Cho nên, chúng tôi muốn tòa án đặc biệt tiến hành xét xử càng sớm càng tốt”, ông Mahathir nhấn mạnh.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.