Hội nghị Cấp cao ASEAN:

Malaysia muốn hợp tác với Việt Nam trong các ngành công nghiệp mới nổi

Malaysia đang hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam bằng cách khai thác các cơ hội để khu vực tư nhân tham gia vào các ngành công nghiệp mới nổi.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong một tuyên bố đưa ra vào tối 10/10, sau cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh rằng, sự tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng của Việt Nam mang lại tiềm năng đáng kể cho các mối quan hệ đối tác, đồng thời cũng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế, đặc biệt là khi nhu cầu toàn cầu về công nghệ tiên tiến đang tăng mạnh.

Ông Anwar cho biết, Malaysia mong muốn khai thác các cơ hội để khu vực tư nhân tham gia vào các chuỗi giá trị mới nổi, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp xe điện (EV), điện tử, chất bán dẫn và vật liệu tiên tiến.

Trước đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Anwar cũng tuyên bố rằng Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường hệ thống giám sát, kiểm soát và thực thi pháp luật về nghề cá bằng cách chia sẻ các thông lệ tốt nhất.

Hai Thủ tướng đã thảo luận về một lĩnh vực hợp tác khác như ngành công nghiệp halal, ngành công nghiệp mà Malaysia có thế mạnh và là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chứng nhận halal. 

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Malaysia trên toàn cầu và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của nước này trong ASEAN, sau Singapore, Indonesia và Thái Lan. Tháng 7/2024, hai nước đã nhất trí nỗ lực đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương là 18 tỷ USD càng sớm càng tốt, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả hàng hóa halal, thâm nhập vào thị trường tiêu dùng của cả hai quốc gia.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.