Malaysia mới bắt giữ 14 ngư dân Việt Nam

Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) đêm 17/4 đã bắt giữ một tàu đánh cá Việt Nam cùng với 14 ngư dân, do xâm nhập vào vùng biển của nước này ở Tok Bali, bang Kelantan.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tờ ''New Straits Times'' ngày 18/4 dẫn lời Giám đốc MMEA Khu vực 10, Đại tá Nurul Hizam Zakaria, cho biết chiếc tàu cá trên bị tàu tuần tra của MMEA bắt giữ khi đang thực hiện các hoạt động đánh bắt trái phép ngoài khơi, cách bờ biển khoảng 75,6 hải lý, vào hồi 22 giờ 20 ngày 17/4.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại thị trấn Pasir Putih, ông Nurul Hizam cho biết lực lượng MMEA cũng đã tịch thu khoảng 1 tấn cá các loại, cả tàu và cá trị giá khoảng gần 2 triệu RM (khoảng 510.000 USD). Qua kiểm tra, thuyền trưởng đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Các ngư dân, tuổi từ 23 đến 58, sẽ bị tạm giam trong 14 ngày, bắt đầu từ 18/4, để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 10/4, một tàu đánh cá của Việt Nam với 6 ngư dân, bao gồm cả thuyền trưởng, đã bị phía Malaysia bắt giữ khi đang đánh bắt cá trái phép tại địa điểm cách Kuala Kemaman khoảng 70 hải lý (130 km) trên vùng biển của nước này.

Quan chức Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia tại quận Kemaman, bang Terengganu, cho biết các ngư dân Việt Nam trên chiếc tàu này cũng không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì tùy thân hoặc giấy phép đánh bắt cá. Các ngư dân nói trên có độ tuổi từ 18 đến 50 đã bị tạm giữ. Chiếc thuyền cùng trang thiết bị trị giá 200.000 RM (hơn 51.000 USD) cũng bị tịch thu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.