Malaysia khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì Biển Đông là vùng biển của thương mại và thịnh vượng

Ngày 12/12, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-G7 theo hình thức trực tuyến, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah đã kêu gọi hợp tác nâng cao năng lực phòng, chống và ứng phó với các hành vi phạm pháp trên biển, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì Biển Đông là vùng biển của thương mại, giao thương và thịnh vượng.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tại hội nghị, Ngoại trưởng Saifuddin khẳng định lập trường nhất quán của Malaysia là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình và mang tính xây dựng, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Ông Saifuddin cũng kêu gọi hợp tác ASEAN-G7 về kinh tế kỹ thuật số như động lực chính cho sự phục hồi bền vững và linh hoạt sau đại dịch COVID-19.

Về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, người đứng đầu ngành ngoại giao Malaysia hoan nghênh cam kết của G7 nhằm tăng tốc cung cấp vaccine, đặc biệt cho các nước nghèo hơn thông qua chương trình tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Ông cho biết Malaysia đánh giá cao sự đổi mới nhằm phát triển các loại vaccine hiệu quả hơn nhằm ứng phó dịch COVID-19, cũng như các mối đe dọa sức khỏe trong tương lai, cùng việc phân phối vaccine công bằng, bình đẳng.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-G7 diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7 bế mạc tại thành phố Liverpool của Anh cùng ngày 12/12. Đây là lần đầu tiên các quốc gia ASEAN dự hội nghị G7.

Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng của G7 đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như vai trò trung tâm của ASEAN.

Tin, ảnh: Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.