Hội nghị cấp cao ASEAN:

Malaysia khẳng định lập trường nhất quán trong vấn đề Biển Đông

Tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã khẳng định lập trường nhất quán của Malaysia rằng các vấn đề liên quan đến Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình và hợp lý thông qua đối thoại và tham vấn, sử dụng các diễn đàn và kênh ngoại giao phù hợp. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cùng các quan chức cấp cao Malaysia dự EAS 16. Ảnh: Mạnh Tuân - Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại hội nghị trên, Thủ tướng Yaakob cũng nhấn mạnh, nhằm đảm bảo Biển Đông vẫn là vùng biển hòa bình và ổn định, tất cả các bên cần tự kiềm chế và tránh các hành động có thể bị coi là khiêu khích, có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo người đứng đầu Chính phủ Malaysia, với tư cách là một quốc gia có tuyên bố chủ quyền, nước này kiên quyết ủng hộ quan điểm các vấn đề liên quan đến Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình và xây dựng, phù hợp với các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). 

Ông Yaakob cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong các cuộc đàm phán liên quan tới giải quyết tranh chấp lãnh thổ tại vùng biển giàu tài nguyên này, đồng thời cho biết Malaysia mong đợi quá trình đàm phán để đạt được COC hiệu quả và thực chất sớm kết thúc. 

Về thỏa thuận an ninh 3 bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS). Thủ tướng Yaakob nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì Đông Nam Á là một khu vực không có vũ khí hạt nhân, phù hợp với Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập (ZOPFAN) và Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ). 

EAS lần thứ 16 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/10 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và đại diện của các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ, cũng như các Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Mạnh Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.