Malaysia khẳng định chẩn đoán hành khách Mỹ mắc COVID-19 là chính xác

Ngày 16/2, Malaysia khẳng định chẩn đoán về nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) đối với nữ bệnh nhân cao tuổi người Mỹ từ tàu Westerdam là chính xác, bất chấp việc toàn bộ hành khách trên con tàu này đều được khẳng định là không có vấn đề gì về sức khỏe khi họ rời Campuchia.
Chú thích ảnh
Hành khách trên du thuyền Westerdam tại cảng Sihanoukville, Campuchia, ngày 14/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Con tàu du lịch Westerdam đã lênh đênh trên biển trong hai tuần và bị từ chối cập cảng tại Nhật Bản, Đảo Guam, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan do lo ngại dịch bệnh COVID-19 (nCoV). Sau đó, Campuchia đã cho phép con tàu này cập cảng hôm 13/2 tại Sihanoukville, và đã kiểm tra sức khỏe tất cả các hành khách rời tàu và lên máy bay trở về nhà.

Tuy nhiên, tối 15/2, một trong những hành khách của con tàu đã bị nhà chức trách Malaysia chặn lại khi phát hiện người này có biểu hiện sốt và sau đó được xác định là nhiễm nCoV. Campuchia sau đó đã thúc giục Malaysia tiến hành xét nghiệm lại song phía Malaysia khẳng định bệnh nhân này đã được tiến hành xét nghiệm hai lần.

Tàu MS Westerdam, chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn, đã cập cảng Sihanoukville của Campuchia vào ngày 13/2. Tàu đã neo đậu ở ngoài khơi nhằm cho phép các quan chức Campuchia lên tàu để lấy mẫu thử của các hành khách có biểu hiện không khỏe hay những triệu chứng giống bệnh cúm.

Bộ Y tế Campuchia cho hay, sau khi kiểm tra, không có hành khách nào trên tàu nhiễm nCoV. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khi đó đã gửi thư cảm ơn Chính phủ Campuchia vì cho phép du thuyền Westerdam cập cảng Sihanoukville.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.