Khóa họp 77 ĐHĐ LHQ:

Malaysia kêu gọi quốc tế phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu

Sáng 24/9 (giờ Malaysia), Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã có bài phát biểu tại khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), trong đó tập trung vào các vấn đề như tài chính, tiền tệ, các cuộc xung đột toàn cầu, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong vấn đề lạm phát, Thủ tướng Malaysia hối thúc các quốc gia thành viên của LHQ thành lập một cơ chế hợp tác điều hành tiền tệ quốc tế nhằm xây dựng hệ thống điều hành hiệu quả và công bằng hơn, có khả năng cân bằng nhu cầu phát triển của toàn cầu.

Về các cuộc xung đột toàn cầu hiện nay, ông Ismail cho rằng xung đột sẽ chỉ dẫn đến những tác động tiêu cực cho toàn thế giới và Malaysia kêu gọi tất cả các nước chú trọng đến vấn đề an ninh lương thực để đảm bảo đủ nguồn lương thực cho mọi người. Trên cơ sở áp dụng hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế nhằm thúc đẩy việc giải quyết hòa bình tranh chấp giữa các quốc gia, Malaysia phản đối các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. Nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh khi xung đột nổ ra, tất cả các bên có trách nhiệm làm dịu căng thẳng và ưu tiên đến sự an toàn và tính mạng của dân thường. Các bên xung đột cần đàm phán để chấm dứt căng thẳng càng sớm càng tốt. Malaysia không ủng hộ việc cô lập một quốc gia khỏi các tổ chức quốc tế bởi biện pháp này đi ngược lại nguyên tắc đa phương và cản trở đối thoại.

Về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Thủ tướng Ismail cho rằng cả thế giới đều cảm nhận được tác động của cuộc xung đột này đến nền kinh tế và an ninh lương thực. Malaysia hoan nghênh việc tạo ra hành lang tuyến đường biển cho phép vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine, coi đây là một bước tiến tích cực trong việc giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Ông Ismail cũng một lần nữa nhấn mạnh thế giới cần nhận ra rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và thương lượng.

Theo nhà lãnh đạo Malaysia, để giải quyết triệt để các cuộc xung đột, thế giới cần được xây dựng trên nền tảng cùng chung sống trong một nền văn hóa hòa bình. Malaysia, với tư cách là một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, luôn ủng hộ và đấu tranh cho nhận thức chung sống hòa bình giữa các chủng tộc, tín ngưỡng và nền văn hóa khác nhau.

Liên quan vấn đề biến đổi khí hậu, Thủ tướng Ismail nhấn mạnh đây là một vấn đề ảnh hưởng đến toàn thế giới và các nước phát triển cần tăng cường viện trợ cho các nước đang phát triển để hiện thực hóa các hành động chống biến đổi khí hậu.

Kết thúc bài phát biểu dài 20 phút, Thủ tướng Ismail kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và phối hợp hành động trên tinh thần ‘Gia đình thế giới’ để đối mặt với thách thức toàn cầu. 

Đây là bài phát biểu thứ 2 của Thủ tướng Ismail tại Đại hội đồng LHQ. Năm ngoái, do đại dịch COVID-19, khóa họp của Đại hội đồng đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.