Tổng Thư ký LHQ: Khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt để đạt mục tiêu toàn cầu

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, thế giới đang phải vật lộn với nhiều cuộc khủng hoảng như xung đột, biến đổi khí hậu và COVID-19. Thế giới cần phải hành động ngay lập tức và khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tạo cơ hội cho thanh niên và phụ nữ, thúc đẩy mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ Trái Đất ở ngưỡng 1,5 độ C.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại phiên khai mạc khóa họp 77 Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 20/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 21/9, ông Antonio Guterres đã khẳng định khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt trong việc đạt được Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Trong thông điệp qua video gửi tới Diễn đàn kinh doanh về phát triển bền vững lần thứ 7 bên lề Khóa họp 77 của Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ), Tổng Thư ký Guterres đã nêu bật vai trò quan trọng của khu vực tư nhân, đồng thời hoan nghênh nỗ lực của ban tổ chức nhằm thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Theo ông, thế giới đang phải vật lộn với nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có xung đột, biến đổi khí hậu và COVID-19. Đời sống và sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết cực đoan, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát phi mã và xu hướng bất bình đẳng ngày càng tăng. 

Trước tình hình này, ông Guterres nhấn mạnh thế giới cần phải hành động ngay lập tức và khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tạo cơ hội cho thanh niên và phụ nữ, thúc đẩy mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ Trái Đất ở ngưỡng 1,5 độ C. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi thế giới chung tay xây dựng các doanh nghiệp, nền kinh tế và xã hội thịnh vượng và có khả năng phục hồi tốt.

Tháng 7 vừa qua, LHQ đã công bố báo cáo, trong đó cảnh báo các cuộc khủng hoảng toàn cầu đan xen nhau đang đe dọa cản trở việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững và thế giới cần nỗ lực giải quyết vấn đề này. Báo cáo nhận định trong năm nay có thể sẽ có thêm từ 75 đến 95 triệu người lâm vào cảnh nghèo đói cùng cực do gia tăng xung đột kết hợp với đại dịch COVID-19 và khủng hoảng khí hậu kéo dài. Điều này sẽ gây trở ngại đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm xây dựng các xã hội bền vững, hòa bình và bình đẳng hơn. Bên cạnh đại dịch COVID-19, báo cáo của LHQ nhấn mạnh hàng tỷ người trên thế giới đang phải gánh chịu hậu quả của tình trạng Trái Đất ấm lên và các hiện tượng thời tiết cực đoan bắt nguồn từ biến đổi khí hậu. Trước tình hình này, báo cáo cho rằng thế giới cần phải hành động để hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất và đảm bảo việc đạt các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.