Malaysia kêu gọi Mỹ và các nước Hồi giáo hợp tác chống khủng bố

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Arab - Hồi giáo - Mỹ dự kiến diễn ra ngày 21/5 tại Saudi Arabia, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đang ở thăm quốc gia Trung Đông này đã kêu gọi Mỹ và các nước Hồi giáo hợp tác đối phó với chủ nghĩa khủng bố.
Malaysia kêu gọi Mỹ và các nước Hồi giáo hợp tác chống khủng bố ảnh 1

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, phát biểu trên tờ Al Riyadh ngày 20/5, Thủ tướng Najib Razak nhấn mạnh Mỹ và thế giới Hồi giáo cần sẵn sàng đối phó với khủng bố, đảm bảo những tội ác mà khủng bố gây ra tại Syria và Iraq sẽ bị diệt trừ tận gốc. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có quan hệ đối tác để phối hợp đối phó với chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc thiết lập quan hệ đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố phụ thuộc vào tất cả các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị lần này, bao gồm các nhà lãnh đạo các nước Hồi giáo và Mỹ.

Theo Thủ tướng Najib, tại hội nghị tới đây, lãnh đạo các nước Hồi giáo và Mỹ cần phải chứng minh rằng không có xung đột giữa các nền văn minh của Hồi giáo và phương Tây mà chỉ có xung đột giữa các thế lực khủng bố với nền văn minh thế giới. Để giải quyết vấn đề này, ông Najib kêu gọi tất cả các quốc gia không phân biệt tôn giáo cần đoàn kết, quyết tâm và sẵn sàng hành động.

Thủ tướng Najib nhận định mặc dù lãnh thổ của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang bị thu hẹp dần, song mối đe dọa mà những kẻ khủng bố mượn danh Hồi giáo gây ra vẫn còn ở mức cao.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh Arab - Hồi giáo - Mỹ có sự tham dự của 54 nhà lãnh đạo và đại diện các nước trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong 3 ngày thăm Saudi Arabia từ 20-23/5, Thủ tướng Najib sẽ tham dự lễ khai trương Trung tâm toàn cầu chống tư tưởng cực đoan tại thủ đô Riyadh. Ông Najib cũng có kế hoạch hội kiến với Quốc vương Salman Abdulaziz và một số thành viên Hoàng gia nước này. Hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực cùng quan tâm.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.