Mỹ, Pháp thắt chặt hợp tác chống khủng bố

Ngày 31/3, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tổ chức tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với người đồng cấp Pháp Francois Hollande về những nỗ lực tăng cường hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố.
Mỹ, Pháp thắt chặt hợp tác chống khủng bố ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Obama nhấn mạnh ông Hollande là một người bạn thân thiết và đối tác trong nhiều vấn đề. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về khả năng thành lập một chính phủ mới ở Libya và cách thức hỗ trợ quốc gia Bắc Phi này trong cuộc chiến chống các tay súng thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Về phần mình, Tổng thống Holland khẳng định Mỹ và Pháp đã làm tất cả để đảm bảo sự ổn định ở Libya, đồng thời cho biết Paris ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm lấy lại các vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng, trong đó có thành phố Mosul.Mỹ, Saudi Arabia trừng phạt 6 cá nhân và tổ chức quyên tiền cho khủng bốTrong một diễn biến cùng ngày, Mỹ và Saudi Arabia đã trừng phạt 4 cá nhân và 2 tổ chức tình nghi gây quỹ cho các phần tử khủng bố, trong đó có một đối tượng trưởng thành tại Scotland, Vương quốc Anh và bị Taliban lôi kéo.Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các biện pháp trừng phạt trên nhằm vào James Alexander McLintock và Tổ chức Phúc lợi Al-Rahmah của tên này đóng tại Pakistan. Theo bộ này, dưới vỏ bọc giúp đỡ trẻ mồ côi, tổ chức mặt trận này chuyên cung cấp tiền cho al-Qaeda, Taliban, Lashkar-e-Taiba và các nhóm cực đoan khác tại Afghanistan, đặc biệt là hỗ trợ tài chính cho hoạt động của Taliban tại tỉnh Kunar của nước này. Tên này đã nhận khoảng 180.000 USD từ các nhà tài trợ ở Anh trong khoảng thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 4/2012, đồng thời nhận tiền từ các tổ chức từ thiện ở Vùng Vịnh và Anh. Ngoài ra, tên này cũng bị cáo buộc vận chuyển thiết bị nổ tự tạo qua biên giới Pakistan - Afghanistan.Những đối tượng mới bị đưa vào danh sách trừng phạt còn có Abdul Aziz Nuristani và tổ chức Jamia Asariya Madrassa của tên này ở Peshawar (Pakistan), bị tình nghi hỗ trợ các nhóm khủng bố và tuyển mộ sinh viên làm chiến binh; Naveed Qamar, một chỉ huy của Lashkar-e-Taiba từng điều hành một trại huấn luyện và giúp quyên tiền cho tổ chức này; Muhammad Ijaz Safarash, từng là đặc vụ của Lashkar-e-Taiba trong nhiều năm và đang xúc tiến hoạt động chuyển tiền ở Saudi Arabia.Bộ Tài chính Mỹ đưa 6 cá nhân và thực thể trên vào danh sách khủng bố toàn cầu, theo đó phong tỏa mọi tài sản của chúng tại Mỹ và cấm các công dân Mỹ làm ăn với các đối tượng và tổ chức này. Nhà chức trách Saudi Arabia cho rằng các đối tượng này có các quan hệ ở khắp Afghanistan, Pakistan và Saudi Arabia.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.