Malaysia hối thúc người dân tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường

Ngày 20/11, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin đã lên tiếng kêu gọi người dân nước này tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 ngay khi có thể. 
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 31/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trên trang mạng Twitter, Bộ trưởng Khairy cho rằng hiệu quả của các loại vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt là vaccine của hãng Sinovac, sẽ bắt đầu suy giảm sau vài tháng. Do đó, ông kêu gọi người dân tiêm liều vaccine tăng cường ngay khi có thể.

Malaysia bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường từ tháng 10, ưu tiên người cao tuổi, những người bị suy giảm miễn dịch cũng như toàn bộ nhân viên tuyến đầu. Cho đến nay, hơn một triệu mũi tiêm tăng cường đã được thực hiện ở nước này.

Cùng ngày, bác sĩ Amar Singh HSS ở Malaysia dẫn số liệu tử vong vì COVID-19 từ ngày 1-20/11 tại nước này cho biết tỉ lệ tử vong vì COVID-19 ở người trưởng thành chưa tiêm vaccine cao hơn rất nhiều so với nhóm đã hoàn thành tiêm chủng.

Theo bác sĩ Amar Singh HSS, từ ngày 1-20/11, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trên 1 triệu dân trong nhóm người trưởng thành chưa tiêm chủng tại Malaysia là 305,2 người và trong nhóm người đã hoàn thành tiêm chủng là 21,1 người. Nói cách khác, tỉ lệ tử vong vì COVID-19 trong nhóm người trưởng thành chưa tiêm chủng cao gấp 14,5 lần so với nhóm đã hoàn thành tiêm chủng.

Hằng Linh - Hà Ngọc  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.