Malaysia: Đã có "bức tranh rõ ràng" về thảm họa MH-17

Nhóm điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay mang số hiệu MH-17 của Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine (Donbass) đã tiến sát tới việc vạch mặt những thủ phạm trong tai nạn này.
Báo "The Malaysian Insider" ngày 11/7 dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết nhóm điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay mang số hiệu MH-17 của Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine (Donbass) đã tiến sát tới việc vạch mặt những thủ phạm trong tai nạn này.
Malaysia: Đã có "bức tranh rõ ràng" về thảm họa MH-17 ảnh 1

Thân nhân nạn nhân vụ máy bay MH17 tại lễ kỷ niệm. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 1 năm xảy ra vụ tai nạn máy bay Boeing MH-17, ông Najib Razak tuyên bố hiện các nhà điều tra có "bức tranh rõ ràng" về nguyên nhân xảy ra thảm họa này. Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không chỉ tay, mà tin tưởng đã tiến rất gần tới những gì có thể để nêu tên những người có tội trong vụ tai nạn máy bay này". Nhà lãnh đạo này cho biết thêm cuộc điều tra sẽ tiếp tục ít nhất tới cuối năm 2015. Các nhà điều tra có ý định xem xét tất cả các tình huống và chi tiết của vụ việc. Ngoài ra, Thủ tướng Malaysia cũng lưu ý rằng "mục đích của cuộc điều tra hình sự là đưa tất cả những người phải chịu trách nhiệm về vụ việc ra trước công lý". Ông Najib Razak nói thêm là người đứng đầu các nhóm chuyên gia của Hà Lan, Malaysia, Ukraine, Mỹ và Nga, đứng đầu là Hội đồng Bảo an Hà Lan (DSB) sẽ trình báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn máy bay MH-17 vào tháng 10 tới.
TN

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.