Malaysia có thể theo đuổi FTA với các thành viên TPP

Ngày 21/1, Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamed cho biết nước này có thể nghiên cứu khả năng theo đuổi các hiệp định thương mại tự do (FTA) với những thành viên tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nếu thỏa thuận này đổ vỡ.
Malaysia có thể theo đuổi FTA với các thành viên TPP ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại quốc tế và công nghiệp Malaysia Mustapa Mohamed (giữa) phát biểu tại một hội nghị. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Mustapa, Malaysia cũng sẽ dành ưu tiên cho việc củng cố hội nhập kinh tế trong khu vực thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như thúc đẩy việc hoàn tất Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP). Trước đó, tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 17-20/1, Bộ trưởng Malaysia đã lên tiếng phản đối thái độ ủng hộ bảo hộ mậu dịch của một số nước. Ông Mustapa nhấn mạnh Malaysia tiếp tục mở cửa cho giới kinh doanh và đầu tư.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trước đó vào ngày 20/1, ngay sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chính phủ mới của Mỹ thông báo nước này sẽ rút khỏi TPP. Đây là quyết định sẽ khiến không ít đối tác của Mỹ thất vọng, song không hề gây ngạc nhiên vì trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, ông Donald Trump đã cam kết rút Mỹ khỏi thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới này trong ngày đầu tiên cầm quyền tại Nhà Trắng.

TPP bao gồm các thành viên Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Thỏa thuận này đang ở trong giai đoạn 2 năm chờ đợi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. Nếu có hiệu lực, TPP sẽ giúp xóa bỏ hàng nghìn rào cản thuế quan và đảm bảo tốt hơn các quyền của người lao động tại các quốc gia tham gia. Theo các nhà kinh tế, TPP có thể bổ sung tổng sản phẩm quốc nội của thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.