Australia lạc quan Mỹ duy trì ủng hộ TPP

Bộ trưởng Thương mại Australia Steve Ciobo khẳng định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vẫn có thể giành được sự ủng hộ của Mỹ.
Australia lạc quan Mỹ duy trì ủng hộ TPP ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại Australia Steve Ciobo tại một sự kiện ở Sydney, Australia ngày 15/11/2016. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 17/1, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC trước khi lên đường sang Thụy Sĩ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Bộ trưởng Thương mại Australia Ciobo đưa ra phát biểu trên đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo phe đối lập không nên hoài nghi về thỏa thuận thương mại này.

Đáp lại tuyên bố ngày 16/1 của lãnh đạo Công đảng đối lập ông Bill Shorten cho rằng thỏa thuận này đã chết, ông Ciobo khẳng định TPP vẫn có thể hồi sinh và Australia cần cho Mỹ thời gian.

Ông trích dẫn sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Mỹ đối với thỏa thuận này và cho biết: “Nếu trong 24 tháng, Mỹ vẫn duy trì lập trường không muốn là một phần của TPP, khi đó chúng ta sẽ theo đuổi các lựa chọn khác”.

Hiệp định TPP có nguy cơ đổ vỡ khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng ngày làm việc đầu tiên trên cương vị mới để kéo Mỹ ra khỏi thỏa thuận này. Cuối tuần qua, tại cuộc hội đàm ở Sydney, Thủ tướng Malcolm Turnbull và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí thúc đẩy TPP có hiệu lực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.