Bộ trưởng Australia: TPP “chưa hết hy vọng”

Australia, một trong 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tuyên bố hiệp định này “chưa chết” bất chấp việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phản đối hiệp định này.
Bộ trưởng Australia: TPP “chưa hết hy vọng” ảnh 1

Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo.

Phát biểu trên Đài phát thanh ABC ngày 13/1, Bộ trưởng Thương mại Australia Steven Ciobo nói hiện còn quá sớm để nói rằng cuộc đàm phán về TPP đã chấm hết và các nước cần cho người Mỹ thêm thời gian để làm việc về vấn đề này.

Nhận định của ông Ciobo được đưa ra trước thềm các cuộc bàn thảo then chốt về thương mại giữa Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, dự kiến diễn ra ngày 14/1 tại thành phố Sydney, Australia.

Ông Ciobo cho biết nếu TPP bị từ chối, Australia sẽ tìm kiếm các thỏa thuận thương mại tự do riêng với các nước châu Á bởi Australia là một quốc gia thương mại.

TPP với mục đích cắt giảm các hàng rào thương mại ở một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á (nhưng không bao gồm Trung Quốc) không thể có hiệu lực nếu không có sự tham gia của Mỹ.

TPP mất 5 năm để xây dựng và cần đến sự phê duyệt của ít nhất sáu nước chiếm 85% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tất cả các nước thành viên. Theo tính toán của các nhà kinh tế, TPP bổ sung cho GDP thế giới thêm 300 tỷ USD mỗi năm.

Các nước tham gia đàm phán TPP chiếm 40% sản lượng kinh tế toàn cầu và bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Kim Dung (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.