Malaysia có Nhà Vua mới với nhiệm kỳ 5 năm

Ngày 13/12, Tiểu Vương bang Kelantan, Muhammad V đã tuyên thệ trở thành Nhà Vua thứ 15 của Malaysia, với nhiệm kỳ 5 năm.
Malaysia có Nhà Vua mới với nhiệm kỳ 5 năm ảnh 1

Tiểu Vương Muhammad V.

Tiểu Vương Muhammad V (47 tuổi), được Hội đồng Tiểu Vương bầu làm Nhà Vua tại Hội nghị đặc biệt các tiểu vương lần thứ 243 vào tháng 10/2016. Tại hội nghị này Tiểu Vương bang Perak, Nazrin Shah cũng được bầu làm Phó Vương.

Đón chào Tiểu Vương Muhammad V tại Quảng trường Quốc hội có Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Phó Thủ tướng Zahid Hamidi và các thành viên nội các Malaysia, cùng với các nghi lễ ở mức cao nhất cho tân vương trẻ nhất trong lịch sử Malaysia kể từ khi lập quốc.

Sau lễ đón chào tại quảng trường quốc hội, Tiểu Vương Muhammad V đã đến Cung điện Hoàng gia để tham dự cuộc họp đặc biệt lần thứ 244 của Hội đồng Tiểu Vương để tuyên thệ nhậm chức.

Tiểu Vương Muhammad V, sinh ngày 6/10/1969, lên ngôi Tiểu Vương bang Kelantan từ năm 2010 và kiêm nhiệm chức Phó Vương Malaysia từ năm 2011. Ông được nhận xét là một người nhân hậu, khiêm nhường và vô cùng sùng bái đạo Hồi.

Trước đó vào tối ngày 12/12, cũng tại Cung điện Hoàng gia đã diễn buổi lễ chia tay có tính biểu tượng Nhà Vua thứ 14 của Malaysia là Tiểu Vương Abdul Halim của bang Kedah (89 tuổi), kết thúc nhiệm kỳ 5 năm theo hệ thống quân chủ luân phiên của Malaysia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.