Malaysia chú trọng đẩy mạnh chương trình tiêm chủng quốc gia

Ngày 27/4, tại trụ sở Bộ Y tế Malaysia đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày tiêm chủng quốc gia nhân Tuần lễ tiêm chủng thế giới 2021 (từ ngày 24-30/4). Chủ đề của Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm nay là: “Vaccine đưa chúng ta đến gần nhau hơn”.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Y tế Adham Baba cho biết Chính phủ Malaysia đã chi 2.800 tỷ ringgit (hơn 683 tỷ USD) cho các chương trình tiêm chủng quốc gia kể từ năm 1957, năm quốc gia Đông Nam Á này giành được độc lập. Điều này phản ánh cam kết của chính phủ trong việc nỗ lực bảo vệ sức khỏe người dân và đạt miễn dịch cộng đồng nhằm kiềm chế sự lây lan của các dịch bệnh như bại liệt và lao phổi. Ông nhấn mạnh các chương trình tiêm chủng của chính phủ, đặc biệt giành cho trẻ em, sẽ tiếp tục được tiến hành mặc dù đất nước đang phải ứng phó với đại dịch COVID-19 và thực thi Lệnh kiểm soát dịch chuyển (MCO). Theo ông, hiện việc thực hiện tiêm chủng cho trẻ sơ sinh và trẻ em tại Malaysia đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vốn quy định trẻ em phải được tiêm hơn 95% các loại vaccine quan trọng trong các chương trình tiêm chủng. 

Đề cập đến chương tình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Bộ trưởng Baba cho biết tính đến ngày 25/4, 78% nhân viên tuyến đầu của Malaysia đã được tiêm 2 mũi vaccine trong giai đoạn một và đã có 65.224 người được tiêm mũi thứ nhất trong giai đoạn hai.

Tuần lễ Tiêm chủng thế giới - được tổ chức hằng năm vào tuần cuối cùng của tháng Tư - nhằm mục đích thúc đẩy việc sử dụng vaccine để bảo vệ mọi người ở mọi lứa tuổi. Tiêm chủng giúp cứu sống hàng triệu người mỗi năm và được công nhận là một trong những can thiệp y tế thành công nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn gần 20 triệu trẻ em trên thế giới ngày nay không được tiêm các loại vaccine cần thiết và nhiều người bỏ lỡ tiêm các loại vaccine quan trọng.

Ngày 26/4, WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Liên minh vaccine toàn cầu Gavi đã nêu bật sự cấp thiết phải đổi mới cam kết toàn cầu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng vaccine, trong bối cảnh hàng triệu trẻ em vẫn dễ bị mắc các bệnh chết người dù các dịch vụ tiêm chủng đã bắt đầu phục hồi sau những gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.