COVID-19 làm gián đoạn 60 chiến dịch tiêm chủng diện rộng tại 50 quốc gia

Một liên minh các cơ quan y tế thế giới đã lên tiếng cảnh báo có tới 228 triệu người, trong đó phần lớn là trẻ em, đứng trước nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 làm gián đoạn khoảng 60 chiến dịch tiêm chủng.
Chú thích ảnh
Một em bé được tiêm vaccine tại Uganda. Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình RT, trong một tuyên bố chung ngày 26/4, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Liên minh vaccine GAVI và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo: “20 triệu trẻ em đã lỡ các mũi tiêm vaccine quan trọng, đại dịch đang khiến cho tình hình vốn dĩ đã tệ càng trở nên nguy cấp hơn”.

Trong khảo sát 135 quốc gia, WHO phát hiện ít nhất 50 quốc gia đã tạm ngưng các chiến dịch tiêm chủng diện rộng, ảnh hưởng tới 228 triệu cá nhân và phần lớn trong số đó là trẻ em tại châu Phi.

Tình trạng chậm trễ đã thực sự tác động tiêu cực tới thế giới. Một đợt bùng phát bệnh sởi đã xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Pakistan và Yemen. Các bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng khác đang được các cơ quan y tế hết sức quan tâm do các chiến dịch tiêm chủng bị đình trệ bao gồm bệnh bạch hầu, bại liệt và sốt vàng da.

Trong khi một số quốc gia nỗ lực tái khởi động các chương trình tiêm chủng kể từ khi đại dịch bùng phát, WHO nhận thấy vẫn còn hơn 1/3 quốc gia vật lộn để quay trở lại tốc độ tiêm chủng như thời kỳ trước COVID-19.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.