Malaysia bóc gỡ đường dây buôn người nước ngoài

Cục nhập cư nước này phát hiện và bóc gỡ một đường dây phạm pháp đưa người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp ra khỏi Malaysia.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn tờ "The Star" ngày 8/2 cho biết cảnh sát đã phát hiện đường dây này khi tiến hành truy quét tại khu vực Padang Temu, bang Melaka.

Điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này đưa người nước ngoài bất hợp pháp ra khỏi Malaysia với giá từ 600 - 1.200 ringgit (150 - 300 USD). Cảnh sát đã bắt giữ 28 đối tượng tình nghi.

Địa điểm nơi các đối tượng nói trên bị bắt giữ cũng đồng thời là điểm trung chuyển đưa người bất hợp pháp vào Malaysia. Người nước ngoài được đưa vào Malaysia bằng thuyền từ khu vực Tanjung Rupat, Indonesia.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Cục Nhập cư Malaysia cũng điều chuyển khoảng 600 nhân viên ra khỏi Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) sau khi một số người trong số này bị nghi ngờ liên quan đến các vụ buôn người Bangladesh vào Malaysia.

Hiện cảnh sát và Cơ quan Chống tham nhũng Malaysia vẫn đang điều tra vụ việc. Đã có tổng cộng 7 người, trong đó có cả người nước ngoài, bị bắt giữ.

Có thông tin tiết lộ rằng một số cán bộ nhân viên Cục Nhập cư làm việc tại sân bay KLIA đã móc nối với các băng đảng đưa người Bangladesh vào Malaysia với giá từ 15.000 - 20.000 ringgit/người (khoảng 3.500 - 4.500 USD). Vụ việc cũng liên quan đến cả Cao ủy Malaysia tại Bangladesh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.