Dính líu tới đường dây buôn người, tướng quân đội Thái Lan bị bắt giữ

Một tướng quân đội, hai quan chức tỉnh và một số cảnh sát Thái Lan vừa bị buộc tội tham gia đường dây buôn người quy mô lớn nhất nước này.
Dính líu tới đường dây buôn người, tướng quân đội Thái Lan bị bắt giữ ảnh 1

Tướng Manas Kongpan (giữa) bị cảnh sát áp giải tại Bangkok. Ảnh: AFP

Các nhân vật trên bao gồm Tướng Manas Kongpan, ông Patchuban Angchotipan - cựu quan chức tỉnh Satun và Bannakong Pongphol - cựu Thị trưởng Padang Besar, bị một tòa án ở Bangkok kết tội ngày 19/7. 
Hãng Reuters (Anh) đưa tin, đường dây “chân rết” buôn bán, đưa người trái phép qua biên giới Thái Lan – Malaysia này có tổng cộng 103 bị cáo. Một số đối tượng còn bị kết án tham gia vào các nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, bắt giữ người trái phép và cưỡng hiếp.
Qua vụ bê bối của Tướng Manas Kongpan, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã yêu cầu người dân Thái Lan đừng đổ trách nhiệm về đường dây buôn người này lên giới quân đội. “Có rất nhiều người trong mạng lưới buôn bán người này. Đừng đánh đồng mọi quân nhân trên đất nước làm một”, ông Chan-ocha phát biểu trước phóng viên. 
Vụ xét xử chấn động này bắt đầu năm 2015 sau khi cảnh sát Thái Lan phát hiện hàng chục hố chôn người ở gần biên giới với Malaysia và bắt tay vào điều tra đường dây buôn bán người trái phép đằng sau đó.
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.