Malaysia bắt giữ 11 nghi can liên quan đến tổ chức khủng bố

Lực lượng chức năng Malaysia đã bắt giữ 11 đối tượng mang quốc tịch Malaysia và Philippines vì tình nghi có liên quan đến một số tổ chức khủng bố, trong đó có nhóm vũ trang Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines.

Đây là kết quả của các chiến dịch truy quét khủng bố mà cảnh sát Malaysia triển khai từ 24/1-6/2.

Theo thông báo ngày 21/2, có 10 nghi can bị bắt tại bang Sabah, tỉnh miền Bắc Borneo, giáp biên giới phía Nam của Philippines. Đáng chú ý có một đối tượng người Philippines, 39 tuổi, được huấn luyện sử dụng vũ khí ở miền Nam Philippines và nhận nhiệm vụ đưa một số tay súng thuộc Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Nam Philippines gia nhập nhánh IS ở Zamboanga qua đường Malaysia.

Căn cứ vào những thông tin thu thập từ quá trình thẩm vấn các nghi can nói trên, cảnh sát Malaysia xác định nhóm vũ trang Abu Sayyaf đang tìm cách thiết lập "chân rết" khủng bố tại Sabah để bố trí việc đưa các tay súng IS ở khu vực Đông Nam Á sang miền Nam Philipppines và tiến hành các vụ tấn công.

Đối tượng bị bắt còn lại là một nam công dân Malaysia, 34 tuồi. Đối tượng này đã bị trục xuất từ Singapore về Malaysia, sau khi giới chức Singapore bắt giữ đối tượng này vì đã tìm cách tới Syria gia nhập IS.

Trong thời gian gần đây, giới chức Malaysia liên tục tiến hành các chiến dịch truy quét phần tử khủng bố do lo ngại các phần tử IS có thể kích động các phần tử cực đoan tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia đông người Hồi giáo này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.