Mỹ - Philippines nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố

Mỹ và Philippines sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm vấn đề chống khủng bố, chống buôn lậu ma túy xuyên quốc gia và an ninh hàng hải.

Theo tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sau cuộc đối thoại chiến lược song phương của các quan chức cấp cao Mỹ và Philippines diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 1/12 tại thủ đô Washington, hai bên đã thảo luận những mối quan ngại chung về thách thức an ninh và cùng thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác khu vực trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN.

Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, an ninh mạng, chống buôn lậu ma túy xuyên quốc gia và chống khủng bố. Mỹ chúc mừng Philippines đã đánh bại các phần tử khủng bố có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Mindanao, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ngoài ra, các quan chức cấp cao của Mỹ và Philippines cũng xem xét mở rộng quan hệ thương mại song phương và thảo luận hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, nông nghiệp và đánh bắt cá, y tế và môi trường.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.