Mãi mãi giữ gìn, vun đắp phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tối 24/2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào. 

Trong lời chúc tại chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chọn CHDCND Lào là điểm đến nước ngoài đầu tiên của mình sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều này đã khẳng định truyền thống hữu nghị vĩ đại và tính sinh động đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith sau Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước sáng 24/2. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam anh em đã giành được những thành tựu mới, to lớn và toàn diện trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, làm cho đất nước Việt Nam giữ được ổn định chính trị, kinh tế phát triển liên tục và vượt mục tiêu đề ra, vị thế vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên diễn đàn khu vực và quốc tế. Đây là nguồn động lực cổ vũ tinh thần mạnh mẽ đối với nhân dân Lào trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ quý báu, to lớn, kịp thời và hiệu quả cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào hiện nay. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đồng chí Việt Nam anh em tăng cường và vun đắp truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đã trải qua thử thách bằng xương máu và thời gian trong nhiều thập kỷ, để mãi được bền chặt và đơm hoa kết trái.   

Trong lời đáp, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã mời đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đất nước của những người đồng chí anh em thân thiết, xứ sở của hoa Chăm-pa tươi đẹp và đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt, tràn đầy tình hữu nghị anh em thân thiết.

Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị anh em, hai nhà lãnh đạo cùng đại biểu cấp cao hai đảng, hai nước bồi hồi xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvone kính yêu, cùng các đồng chí lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sỹ của hai dân tộc Việt - Lào đã trọn đời cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào “Sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, “Vững bền hơn núi, hơn sông”, “Sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng gần một thế kỷ đã qua, để cùng cảm nhận sâu sắc và tự hào về quá trình hình thành và phát triển của quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung trong sáng, hiếm có trên thế giới và đã trở thành quy luật phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau. 

Bối cảnh tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới, hơn bao giờ hết hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt - Lào vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.