Madagascar tiếp tục hứng bão mạnh, nhiều người thiệt mạng

Một cơn bão mạnh với sức gió dữ dội tiếp tục đổ bộ vào Madagascar khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực ven biển ở phía Đông của quốc đảo Ấn Độ Dương này.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do bão Fytia tại Antananarivo, Madagascar, ngày 2/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan Quản lý Rủi ro và Thảm họa Quốc gia Madagascar (BNRGC) ngày 11/2 cho biết bão nhiệt đới Gezani đổ bộ vào thành phố Toamasina - đô thị lớn thứ 2 của cả nước - trong ngày 10/2 với sức gió lên tới 250 km/h. Gió mạnh đã làm sập nhiều ngôi nhà, khiến 9 người tử vong và 19 người khác bị thương tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Hình ảnh do thiết bị bay không người lái của BNRGC ghi lại cho thấy tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại Toamasina. Ông Rija Randrianarisoa, phụ trách quản lý thảm họa của tổ chức nhân đạo Action Against Hunger, mô tả tình hình "vô cùng hỗn loạn" với khoảng 90% mái nhà bị thổi bay toàn bộ hoặc một phần. Giao thông gần như tê liệt do cây đổ và các mảnh kim loại chắn kín đường, khiến hạ tầng hư hại nặng.

Dù đã suy yếu sau khi đi vào đất liền nhưng bão Gezani vẫn tiếp tục quét qua nhiều khu vực trên đảo, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và thiệt hại.

Tổng thống Madagascar, Đại tá Michael Randrianirina, đã có mặt tại Toamasina trong ngày 11/2 để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Trung tâm dự báo bão CMRS trên đảo Réunion (Pháp) nhận định thành phố Toamasina đã “trực tiếp hứng chịu phần dữ dội nhất” của cơn bão Gezani. Theo cơ quan này, cường độ đổ bộ của bão thuộc nhóm mạnh nhất từng ghi nhận trong thời gian gần đây và tương đương siêu bão Geralda năm 1994 từng khiến ít nhất 200 người thiệt mạng, ảnh hưởng tới hơn nửa triệu người.

Tuần trước, Madagascar cũng đã hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bão nhiệt đới Fytia quét qua đảo quốc này khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 54.000 người bị ảnh hưởng và trên 20.000 người buộc phải sơ tán. Hơn 1.400 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, khoảng 9.000 căn bị ngập nước, với thiệt hại tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc và thủ đô Antananarivo.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.