Macau (Trung Quốc) dần tăng các chuyến bay đến Đông Nam Á

Nhằm đáp ứng lượng du khách đến Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây, ngày 12/2, Cục Hàng không Dân dụng Macau thông báo sẽ khôi phục các chuyến bay đến các nước Đông Nam Á vào tháng 3.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), cụ thể, Macau sẽ lần lượt khôi phục chuyến bay đến Manila, Chiang Mai và Đà Nẵng... Chính quyền đặc khu đang tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch nước ngoài, đồng thời ngành du lịch và vận tải biển cũng có sự trao đổi chặt chẽ để cùng triển khai các chương trình ưu đãi và giảm giá du lịch.

Hãng Air Macau cho biết ngành du lịch ở đặc khu này sẽ phục hồi nhanh chóng. Air Macau đã đi đầu trong việc nối lại 5 điểm đến là Tokyo, Hà Nội, Seoul, Bangkok và Đài Bắc. Hệ số tải hành khách từ ngày 7/1-8/2 dao động từ 31% đến 83%, điểm đến thu hút nhiều khách nhất là Bangkok (Thái Lan).

Air Macau cũng có kế hoạch tăng tần suất của 5 điểm đến này vào tháng 3, nối lại các điểm đến như Osaka, Cao Hùng và Đà Nẵng, đồng thời bổ sung điểm đến Singapore và nhiều điểm đến quốc tế khác trong năm 2023.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tức là từ ngày 22-29/1, tổng lượng hành khách đến Sân bay quốc tế Macau đạt trên 76.000 lượt người, khôi phục 31%, trong đó lượng khách đến từ Trung Quốc đại lục là 68.000 lượt người, đạt 71% trước khi dịch bệnh bùng phát.

Mạc Luyện (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.