Lybia bắt giữ 50 người sau vụ giết Đại sứ Mỹ

Cơ quan chức năng Lybia đã bắt giữ khoảng 50 người sau vụ tấn công Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi hồi tuần trước làm Đại sứ Christopher Stevens và ba nhân viên ngoại giao thiệt mạng, đồng thời chỉ rõ cuộc tấn công này do người nước ngoài lên kế hoạch.

Ngày 16/9, Chủ tịch Quốc hội Lybia  Libi Mohammed al-Megaryef cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ khoảng 50 người sau vụ tấn công Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi hồi tuần trước làm Đại sứ Christopher Stevens và ba nhân viên ngoại giao thiệt mạng, đồng thời chỉ rõ cuộc tấn công này do người nước ngoài lên kế hoạch.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CBS News, ông al-Megaryef cho biết "một số ít" người tham gia cuộc tấn công là người nước ngoài, những kẻ thâm nhập Lybia "từ các hướng khác nhau, một vài người trong số đó rõ ràng đến từ Mali và Angiêri". Ông cho biết những người khác là "đồng bọn và có thể là những kẻ có cảm tình".

Theo ông al-Megaryef, Chính phủ Lybia biết rằng vụ tấn công này không phải là cơn giận giữ bột phát liên quan đến một bộ phim phỉ báng đạo Hồi được làm tại Mỹ, vốn châm ngòi cho làn sóng biểu tình dẫn tới đổ máu tại thế giới Arập và Hồi giáo. Ông khẳng định: "Vụ tấn công này rõ ràng đã được lên kế hoạch bởi người nước ngoài, những kẻ vào Lybia vài tháng trước đây. Những người này đã lên kế hoạch cho hành động tội phạm trên kể từ khi họ đặt chân tới Lybia".

Tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Arập tuyên bố vụ tấn công trên là để trả thù cho việc phó thủ lĩnh mạng lưới khủng bố này là Abu Yahya An-Libi (Sheikh Abu Yahya al-Libi) bị thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái hồi tháng Sáu vừa qua.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.