Cựu giám đốc tình báo Lybia bị dẫn độ về nước

Đài truyền hình quốc gia Mauritania đưa tin cựu Giám đốc Tình báo Lybia dưới thời chính quyền nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, ông Abdullah al-Senussi, đã bị dẫn độ từ Mauritania về Lybia ngày 5/9.

Đài truyền hình quốc gia Mauritania (Môritani) đưa tin cựu Giám đốc Tình báo Lybia (Libi) dưới thời chính quyền nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, ông Abdullah al-Senussi, đã bị dẫn độ từ Mauritania về Lybia ngày 5/9.

Cựu giám đốc tình báo Lybia bị dẫn độ về nước ảnh 1

Cựu giám đốc tình báo Abdullah al-Senoussi tại Tripoli ngày 22/6/2011. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, ông Abdullah al-Senussi bị nhà chức trách Mauritania bắt giữ khi tìm cách xâm nhập trái phép lãnh thổ nước này từ Morocco (Marốc).

Tại Tripoli, Phó Tổng công tố Lybia Taha Baara đã xác nhận thông tin này. Ông cho biết việc dẫn độ được thực hiện theo quyết định của Tòa án Mauritania và được Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel phê chuẩn. Phó Tổng công tố Lybia cho biết, ông Senussi sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi các nhà điều tra bắt đầu quá trình thẩm vấn.

Cựu Giám đốc Tình báo Lybia là đối tượng truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Tuy nhiên ICC cho biết cho đến nay cơ quan này chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Chính phủ Lybia về trường hợp dẫn độ ông Senussi. ICC cho rằng Chính phủ Libi có nghĩa vụ giao nộp ông Senussi cho ICC.

Trước đó, ICC cũng đã phát lệnh bắt giữ Seif al-Islam Gadhafi, con trai cố nhà lãnh đạo Gaddafi, đang bị giam giữ tại Lybia.

Tuy nhiên, nhà chức trách Lybia thông báo sẽ xét xử Seif al-Islam Gadhafi tại thị trấn Zintan của Lybia trong tháng 9 này.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.