Lý do Nga đưa hệ thống ‘Cuồng phong’ tới căn cứ quân sự ở Tajikistan

Nga đã triển khai hệ thống phóng tên lửa “Cuồng phong” BM-27 Uragan tới một căn cứ quân sự ở Tajikistan như “lời cảnh báo” đối với một quốc gia trong khu vực.

Căn cứ quân sự 201 của Nga đặt tại thị trấn Kulob của Tajikistan là căn cứ Lục quân lớn nhất của Nga ở nước ngoài. Căn cứ quân sự này được thành lập thông qua việc tái cơ cấu lại Sư đoàn 201. “Năng lực chiến trận của căn cứ quân sự số 201 được củng cố bởi khẩu đội pháo hạng nặng được trang bị hệ thống phóng tên lửa đa nòng Uragan”, Trung tướng Vladimir Zarudnitsky, Tư lệnh Quân khu Trung ương Nga tuyên bố hôm 25/5 vừa qua.

Tướng Zarudnitsky nhấn mạnh rằng sức mạnh chiến đấu của căn cứ quân sự này sẽ tiếp tục phù hợp với các thỏa thuận quốc tế mà Nga đã ký kết với nước chủ nhà năm 2012 nhằm gia hạn thời gian đồn trú trên lãnh thổ Tajikistan tới năm 2042.

Lý do Nga đưa hệ thống ‘Cuồng phong’ tới căn cứ quân sự ở Tajikistan ảnh 1

Hệ thống phóng tên lửa đa nòng Uragan.

Theo chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga là Dmitry Aleksandrov thì việc tăng cường sức mạnh cho Sư đoàn 201 ở Tajikistan với hệ thống phóng tên lửa Uragan là do tình hình bất ổn ở nước láng giềng Afghanistan.

Ông Aleksandrov phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Sputnik: “Tôi nghĩ rằng việc triển khai hệ thống này là lời cảnh báo tới bất kỳ lực lượng cực nào về mặt lý thuyết có thể tiến hành một cuộc xâm lược xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan. Hiện tại, tình huống không cấp thiết nhưng việc tăng cường cho căn cứ 201 nhằm mục tiêu ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn”.

Theo chuyên gia này, đây là giải pháp mang tính ngăn chặn và là “một tín hiệu tới thành viên của các tổ chức cực đoan”. Chuyên gia Aleksandrov cũng nhấn mạnh rằng trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Nga và các đồng minh có khả năng đẩy lùi các nguy cơ gây hấn.

Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thăm Tajkistan và hội đàm với người đồng cấp Emomali Rahmon. Trong tuyên bố chung giữa hai Tổng thống, Nga và Tajikistan sẽ tiếp tục hợp tác trong nỗ lực nhằm đảm bảo ổn định và an ninh ở Trung Á. Theo như tuyên bố chung, Sư đoàn 201 của Nga tiếp tục là nhân tố quan trọng để đảm bảo ổn định và an ninh ở khu vực.

BM-27 Uragan là hệ thống phóng tên lửa đa nòng tự hành (MRLS), có khả năng bắn đạn cỡ 220mm từ 16 ống phóng. Một loạt đạn của hệ thống này diễn ra trong vòng 20 giây và có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách lên tới 35 km. Hệ thống này có thể triển khai ở các địa hình đồi núi gồ ghề, hiểm trở. Uragan có tính cơ động cao và có thể lắp đặt trong khoảng thời gian chưa đầu 3 phút. Chính vì sức mạnh khi khai hỏa của hệ thống này nên Uragan được ví như cơn “cuồng phong” mỗi khi trút đạn.

Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Al Qaeda đã thay đổi như thế nào trong 25 năm kể từ vụ khủng bố 11/9?

Al Qaeda đã thay đổi như thế nào trong 25 năm kể từ vụ khủng bố 11/9?

Trong 25 năm kể từ khi các tay súng al Qaeda cướp các máy bay chở khách và lao vào các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc, tổ chức do Osama bin Laden sáng lập đã phát triển thành các nhánh hoạt động tại nhiều nơi và cổ suý các vụ tấn công trên khắp thế giới.