Quân đội Nga chuẩn bị đón 'tân binh khủng' Sukhoi T-50 và S-500

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 và hệ thống phòng không S-500 sẽ là hai “tân binh” đáng gờm của quân đội Nga trong thời gian tới.

Hãng TASS ngày 24/5 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết chiến đấu cơ Sukhoi T-50 sẽ được phiên chế vào lực lượng vũ trang nước này trong năm 2019, một năm sau đó, hệ thống tên lửa phòng không đất đối không S-500 tiên tiến cũng dự kiến “nhập ngũ”.

Quân đội Nga chuẩn bị đón 'tân binh khủng' Sukhoi T-50 và S-500 ảnh 1

Một chiếc Sukhoi T-50 của Nga. Ảnh: TASS

Phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Shoigu nhận định rằng S-500 và Sukhoi T-50 sẽ “gia tăng hiệu quả của các phương tiện tấn công hàng không vũ trụ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhận định việc triển khai này sẽ tạo ra rào cản đáng tin cậy trước những cuộc tấn công đột xuất bởi kẻ thù và tăng khả năng ngăn chặn bằng vũ khí phi hạt nhân trước những kẻ quá khích có công nghệ cao.

Cuộc bay thử nghiệm đầu tiên của Sukhoi T-50, chiến đấu cơ động cơ đôi đa chức năng một chỗ ngồi, đã được thực hiện từ năm 2010.

Sputnik cho biết hệ thống phòng không S-500 có phạm vi hoạt động trong tầm từ 400-600km, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo liên lục địa, chiến đấu cơ và tên lửa hành trình siêu thanh.

Cuối tháng 2 vừa qua, người đứng đầu Học viện Phòng không vũ trụ Zhukov, ông Vladimir Lyaporov thông báo việc đào tạo nhân lực vận hành hệ thống S-500 đã được tiến hành.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.